1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quan chức Ấn Độ tặng gậy chống bạo hành cho 700 cô dâu

(Dân trí) - Một quan chức cấp cao của bang Madhya Pradesh, Ấn Độ đã tặng những chiếc gậy bằng gỗ, vốn được dùng để giặt quần áo, cho gần 700 cô dâu của nước này, với mục đích chống bạo hành gia đình.

Quan chức Ấn Độ tặng gậy chống bạo hành cho 700 cô dâu

Các cặp đôi nhận giấy chứng nhận và một chiếc gậy gỗ của ông Gopal Bhargava (đeo kính, giữa) làm quà cưới trong đám cưới tập thể tại Ấn Độ (Ảnh: NDTV)
Các cặp đôi nhận giấy chứng nhận và một chiếc gậy gỗ của ông Gopal Bhargava (đeo kính, giữa) làm quà cưới trong đám cưới tập thể tại Ấn Độ (Ảnh: NDTV)

Theo RT, những chiếc gậy bằng gỗ được ông Gopal Bhargava, quan chức phụ trách phát triển nông nghiệp và nông thôn tại bang Madhya Pradesh, tặng cho gần 700 cô dâu trong đám cưới tập thể tổ chức hôm 29/4 vừa qua. Ông Gopal cho biết những chiếc gậy này có thể giúp những người vợ mới cưới tự bảo vệ bản thân trong trường hợp chồng của họ say xỉn và có hành vi bạo hành.

Ông Gopal đã tặng món quà đặc biệt trên trong lễ cưới tập thể do chính ông làm chủ hôn tại quê nhà của mình. Trên mỗi chiếc gậy đều có in dòng chữ: “Món quà dùng để đánh những người say xỉn, cảnh sát sẽ không được phép can thiệp”. Thông thường, phụ nữ Ấn Độ thường sử dụng những chiếc gậy gỗ này để giặt quần áo trong gia đình.

“Ý tưởng tặng gậy nảy ra trong đầu tôi khi một phụ nữ tới hỏi tôi về việc liệu cô ấy có thể dùng gậy đánh chồng của mình để ngăn anh ta uống rượu hay không”, ông Gopal cho biết.

“Bất kể khi nào tôi tới thăm các vùng nông thôn thuộc đơn vị phụ trách của tôi, những người phụ nữ lại than phiền với tôi về thói say xỉn của chồng họ. Họ nói với tôi rằng ngay cả số tiền rất ít ỏi mà họ kiếm được mỗi ngày cũng bị chồng lấy mất để tiêu xài cho việc uống rượu. Ngoài ra, họ còn bị bạo hành”, ông Gopal nói thêm.

Tuy nhiên, quan chức Ấn Độ cũng cho biết mục đích tặng gậy của ông là nhằm đưa ra một thông điệp tự vệ cho phụ nữ, chứ không phải kích động hay xúi giục bạo lực. Ông Gopal cũng khuyên các bà vợ trước hết nên nói chuyện với chồng mình về vấn đề say xỉn, còn sau đó, nếu không thể thuyết phục bằng lời nói, họ có thể dùng tới món quà mà ông tặng. Ông Gopal hứa sẽ tặng khoảng 10.000 gậy cho các cặp đôi mới cưới tại Ấn Độ để chống lại nạn bạo hành gia đình do "ma men" gây ra.

Tình trạng sử dụng rượu bia ở Ấn Độ liên tục tăng cao trong những năm gần đây, dẫn đến nhiều hệ quả tiêu cực trong đời sống xã hội. Theo báo cáo của Tổ chức y tế thế giới (WHO), tỷ lệ tiêu thụ rượu bia ở Ấn Độ tăng 38%, từ 1,6 lít/người trong khoảng thời gian từ năm 2003-2005 đến 2,2 lít/người trong khoảng thời gian từ 2010-2012.

Thành Đạt

Theo RT