1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Putin thừa nhận có “dàn dựng” các pha mạo hiểm

(Dân trí) - Tổng thống Nga Putin ngày 13/9 đã thừa nhận một số lần thám hiểm với động vật hoang dã nổi tiếng của ông đã được dàn dựng, nhằm thu hút sự quan tâm của công chúng đối với các dự án bảo tồn quan trọng.

Putin được mệnh danh là con người của hành động.
Putin được mệnh danh là con người của hành động.

 

Tổng thống Nga Putin được mệnh danh là con người của hành động, một người yêu tự nhiên hoang dã, khi ông xuất hiện cùng với rất nhiều loài động vật từ hổ cho đến cá voi trong suốt nhiều năm qua.

 

Mặc dù người phát ngôn của ông Putin trước đây đã cho biết ít nhất một trong những lần xuất hiện đó được dàn dựng, nhưng đây mới là lần đầu tiên ông Putin thừa nhận điều này.

 

Ông Putin trong lần bay cùng những con sếu quý hiếm.
Ông Putin trong lần bay cùng những con sếu quý hiếm.
 

Trong cuộc gặp hiếm hoi với nhà báo Masha Gessen, một nhà phê bình, tại điện Kremlin, ông Putin thừa nhận ông thường tham gia để dàn dựng các buổi ghi hình.

 

“Dĩ nhiên, đã có sự quá đà. Và tôi đã rất không hài lòng về điều đó”, ông cho biết với Masha Gessen, người được ông mời tới Kremlin. Masha Gessen đã hé lộ thông tin về cuộc gặp với tổng thống Nga trên tạp chí Bolshoi Gorod.

 

“Nhưng tôi đã nghĩ ra sự kiện về các con hổ. 20 nước khác, nơi có hổ sinh sống, cũng bắt đầu quan tâm tới chúng”, nhà báo Masha Gessen dẫn lời ông cho biết, khi nhắc tới một sự kiện 4 năm trước. Khi đó, ông Putin được thấy bắn một con hổ bằng súng bắn thuốc mê và con hổ đó trông có vẻ như chuẩn bị tấn công người khác. Các nhà môi trường sau đó cho biết con hổ được đưa từ một vườn thú đến cho ông Putin thực hiện cảnh quay cho truyền hình.
 
 
Ông Putin trong lần bay cùng những con sếu quý hiếm.
 

“Những con báo cũng là ý tưởng của tôi”, ông Putin được dẫn lời cho biết. “Vâng, tôi biết chúng được bắt trước đó, nhưng điều quan trong là sự việc thu hút được sự quan tâm của công chúng đối với vấn đề”. Ông Putin nhắc tới sự kiện ông được thấy thả một con báo tuyết hiếm gặp bị thương về với tự nhiên.

 

“Mọi thứ tôi làm trong lĩnh vực bảo tồn đời sống hoang dã không liên quan đến chính trị.”, ông Putin khẳng định .

 

Ông Putin cũng thừa nhận lần ông lặn xuống đáy Biển Đen năm ngoái và có vẻ như đã tìm thấy một chiếc bình gốm cổ không phải như những gì được thấy.
 
 
Ông Putin cho biết ông lặn xuống đáy Biển Đen để khuyến khích người dân học lịch sử.
Ông Putin cho biết ông lặn xuống đáy Biển Đen để khuyến khích người dân học lịch sử.
 

“Vì sao tôi lại lặn? Không phải là để khoe mình mà để mọi người học lịch sử. Dĩ nhiên, sự việc được dàn dựng”, nhà báo Masha Gessen cho biết.

 

Người phát ngôn của Tổng thống Putin, Dmitry Peskov cho biết với các phóng viên ở khu nghỉ dưỡng Sochi, Biển Đen, rằng bà Gessen đã cung cấp “thông tin đúng về cuộc gặp ngoại trừ một số chi tiết không quan trọng”.

 

Vũ Quý

Theo Telegraph