1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Putin không dự G8 tại Mỹ

(Dân trí) - Tân Tổng thống Nga Putin đã thông báo với Tổng thống Mỹ Obama rằng tuần tới ông sẽ không tới Mỹ dự hội nghị thượng đỉnh G8. Thông tin được Nhà Trắng cho biết sau cuộc gọi điện giữa hai nhà lãnh đạo.

 
Putin không dự G8 tại Mỹ
Tân thủ tướng Medvedev sẽ thay Tổng thống Putin dự hội nghị thượng đỉnh G8 tại Mỹ.

Ông Putin dự kiến cử cựu Tổng thống Nga, tân Thủ tướng Medvedev, tới hội nghị tại Trại David, diễn ra từ 18-19/5 và ông Putin sẽ gặp ông Obama bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Mexico, từ ngày 18-19/6.

 

“Nhấn mạnh trách nhiệm phải hoàn tất việc bổ nhiệm nội các cho chính phủ mới ở Nga, Tổng thống Putin đã lấy làm tiếc vì ông không thể tham dự hội nghị thượng đỉnh G8”, Nhà Trắng ra tuyên bố.

 

Tuyên bố cho biết hai nhà lãnh đạo cùng nhất trí “tái khởi động” mối quan hệ đã được ông Obama và Medvedev xây dựng.

 

Họ cũng nhấn mạnh tới “tiến triển đáng kể” trong 3 năm qua trên những vấn đề như an ninh hạt nhân, chống phổ biến vũ khí hạt nhân, Afghanistan, thương mại.

 

Tuy nhiên, thông báo của Nhà Trắng chắc chắn sẽ gia tăng phỏng đoán về tình trạng quan hệ Nga-Mỹ trong tân kỷ nguyên Putin, dù giới chức Mỹ cho tới nay có vẻ hài lòng sau khi cố vấn an ninh quốc gia Tom Donilon đã công du Nga 2 ngày hồi đầu tháng này.

 

Ông Putin vẫn chỉ trích Mỹ rất mạnh mẽ, cáo buộc Washington đã giúp đỡ hoặc hỗ trợ tài chính cho phong trào biểu tình ở Nga, phong trào nổ ra kể từ cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 12 năm ngoái.

 

Sau 4 năm làm thủ tướng, ông Putin đã bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ ba của mình vào hôm thứ hai vừa qua trong buổi lễ nhậm chức ở điện Kremlin tráng lệ.

 

Phan Anh

Theo Ria Novosti