1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Putin khen ngợi các điệp viên đánh cắp bí mật hạt nhân Mỹ

(Dân trí) - Thủ tướng Nga Vladimir Putin hôm qua đã khen ngợi các nhà khoa học thời Chiến tranh Lạnh vì lấy được các bí mật hạt nhân Mỹ, nhờ đó giúp ngăn chặn Mỹ trở thành cường quốc hạt nhân duy nhất trên thế giới.

 
Putin khen ngợi các điệp viên đánh cắp bí mật hạt nhân Mỹ - 1
Thủ tướng Nga Putin.

Các gián điệp với những chiếc va li đầy tài liệu đã giúp Liên Xô chế tạo bom nguyên tử, ông Putin nói với các chỉ huy quân đội.

“Giữa lúc Mỹ đã sở hữu vũ khí hạt nhân thì Liên Xô vẫn đang phát triển chúng, chúng ta đã có được nguồn thông tin quan trọng thông qua các kênh tình báo”, hãng tin Itar-Tass dẫn lời ông Putin.

“Họ mang đi các tài liệu không phải dưới dạng vi phim mà trong các va li. Các va li đúng nghĩa!”, Thủ tướng Nga nói.

Những bình luận của ông Putin nhắc tới giai đoạn đầu của Chiến tranh Lạnh hơn nửa thế kỷ trước, nhưng chúng hậu thuẫn cho một thông điệp mà ông Putin đã đưa ra gần đây: Mỹ cần phải bị kiềm kế, và Nga là quốc gia có thể làm được điều đó.

Từ lâu người ta đã biết rằng có các điệp viên trà trộn trong số các nhà khoa học từng làm việc trong Dự án Manhattan, dự án phát triển bom nguyên tử của Mỹ. Ông Putin nói rằng những người từng giúp Mátxcơva chế tạo vũ khí hạt nhân đã hành động vì lo lắng cho nhân loại.

“Đó là phần tinh tuý nhất của thế giới khoa học được thu thập tại Mỹ, và cá nhân tôi rất ấn tượng rằng họ đã chủ ý trao cho chúng ta thông tin về bom nguyên tử.

Họ chủ ý làm điều đó vì bom nguyên tử đã được sử dụng tại Hiroshima và Nagasaki ở Nhật và các nhà khoa học khi đó hiểu rằng việc sở hữu đơn phương loại vũ khí như vậy có thể dẫn đến điều gì”, ông Putin nói.

Sự cần thiết để Nga phải hành động như một đối trọng với Mỹ đã trở thành một đường lối xuyên suốt trong nhiệm kỳ của Putin kể từ khi ông - mà bản thân cũng là một cựu điệp viên Liên Xô - trở thành tổng thống năm 2000.

Ông Putin đã từ chức hồi năm 2008 để trở thành thủ tướng nhưng được dự đoán sẽ trở lại điện Kremlin sau cuộc bầu cử tổng thống vào đầu tháng 3 tới.

Năm ngoái, ông Putin đã chỉ trích Mỹ vì trợ giúp phe nổi dậy Libya nhằm lật đổ nhà lãnh đạo Moammar Gadhafi. Sau đó, ông nói rằng Mỹ có những ý đồ tương tự đối với Syria, nơi Nga đã phủ quyết hành động của Liên hợp quốc.

Hồi đầu tháng này, ông Putin nói rằng thế giới đang đối mặt với một sự “sùng bái bạo lực” đang gia tăng.

An Bình
Theo Reuters