1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Diễn biến phức tạp tại Trung Đông-Bắc Phi:

Phương Tây oanh kích Libya đêm thứ 3 liên tiếp, Yemen, Syria bất ổn

(Dân trí) - Tình hình Trung Đông-Bắc Phi đang xảy ra những diễn biến phức tạp: Các cuộc không kích của phương Tây vào Libya tiếp diễn đêm thứ 3 liên tiếp; hàng loạt quan chức trong chính quyền và quân đội Yemen từ chức; Syria và Bahrain tiếp tục căng thẳng.

 

Phương Tây oanh kích Libya đêm thứ 3 liên tiếp, Yemen, Syria bất ổn - 1


Liên quân phương Tây tấn công vào lực lượng Gadhafi trên đoạn đường giữa Benghazi và Ajdabiyah, ngày 20/3

Các quan chức lực lượng liên quân loan báo chiến dịch không kích của phương Tây vào lực lượng của nhà lãnh đạo Libya Moammar Gadhafi “đã ngăn chặn” khả năng lực lượng của ông Gadhafi tấn công quân nổi dậy và “đã vô hiệu hoá” phần lớn hệ thống phòng không của ông này. Tuy nhiên, các quan chức cũng cảnh báo chiến dịch ở Libya có thể còn kéo dài.

Một quan chức Mỹ hôm qua cũng khẳng định “động lượng” của lực lượng ủng hộ ông Gadhafi “đã bị ngăn chặn” và phe nổi dậy “hiện có thể chiếm giữ nhiều khu vực từ tay quân Gadhafi. Chiến dịch “Bình Minh Odyssey” tấn công vào căn cứ hậu cần và đường tiếp liệu của quân đội Gadhafi.

Hôm qua, Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, đô đốc Mike Mullen, cho biết hai đợt oanh kích đầu tiên “đã mang lại kết quả tốt đẹp”, lực lượng của Gadhafi không còn tiến về Benghazi. Ở phía tây thành trì của phe nổi dậy, một đoàn quân xa và thiết giáp của lực lượng Gadhafi bị oanh kích vào sáng hôm qua.

Theo đô đốc Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, sau khi tấn công phá hủy hệ thống phòng không trên toàn quốc và lực lượng thiết giáp bao vây Benghazi, liên quân quốc tế bước vào giai đoạn kế tiếp, oanh kích vào các cơ sở hậu cần và đường dây tiếp liệu để làm suy yếu khả năng tác chiến của quân Gadhafi. Lực lượng trung thành với lãnh đạo Libya đang bị căng ra trên một con đường dài 1000 km, từ Tripoli đến Benghazi.

Phương Tây oanh kích Libya đêm thứ 3 liên tiếp, Yemen, Syria bất ổn - 2
Quân đội Libya nhắm bắn vào máy bay của phương Tây tại Tripoli trong đêm ngày 21/3.
Báo chí phương Tây đưa tin, tại Tripoli, nhiều tiếng nổ đã làm rung chuyển thủ đô Libya. Khu dinh thự của lãnh đạo Gadhafi cũng bị oanh kích. Tòa nhà hành chính trong khu vực này đã bị một tên lửa đánh sập.
 

Pháp đã triển khai 15 máy bay chiến đấu tuần tra bầu trời Libya vào ngày chủ nhật mà không gặp bất kỳ sự phản kháng nào.

 

Máy bay của Italia ngày 20/3 lần đầu tiên tham gia khi 6 chiếc máy bay Tornado cất cánh từ Trapani ở miền tây Sicily. Trước đó, Italia cho hay 8 máy bay của nước này đã đăng ký tham gia chiến dịch tại Libya.

 

Trong khi đó vào đêm hôm qua, 21/3, lực lượng Mỹ và Anh đã bắn 12 tên lửa Tomahawk vào các mục tiêu tại Libya, trong đó có các cơ quan chỉ huy và điều khiển, một cơ sở một tên lửa đất đối đất Scud và một địa điểm phòng không trước đó đã bị bắn trúng.

 

Theo Tướng Carter Ham của Mỹ, người đứng đầu Tư lệnh châu Phi, các lực lượng của Pháp, Tây Ban Nha, Italia, Đan Mạch và Mỹ đã triển khai máy bay thực thi lệnh cấm bay trên bầu trời Benghazi và tiến hành nhiệm vụ do thám. Ông Ham cũng cho biết máy bay quân sự Libya không thấy xuất hiện kể từ khi liên quân tiến hành các cuộc không kích và họ cũng không phát hiện thấy tín hiệu radar phòng không của quân đội Libya.

 

Đặc biệt, một chiếc máy bay Mirage của Pháp đã phá hủy một xe bọc thép cách nam Bengahzi khoảng hơn 100km. Máy bay do thám và điều khiển AWACS của Pháp hiện cũng đang tuần tra khu vực và 6 máy bay tiếp nhiên liệu đang phục vụ cho các máy bay thực thi lệnh cấm bay.

 

Khoảng 20 máy bay của Pháp đã tham gia vào chiến dịch ở Libya vào ngày hôm qua.

 

Tàu sân bay Charles-de-Gaulle của Pháp dự kiến sẽ bắt đầu được triển khai vào ngày hôm nay.

 

Ngoài ra, tàu hải quân của các nước đồng minh đã tuần tra Địa Trung Hải, thực thi lệnh cấm vận chuyển vũ khí ra vào Libya của Liên hợp quốc.

 

Hôm qua máy bay Canada cũng lần đầu tiên tham gia sứ mệnh, với 4 chiếc CF-18 và 2 chiếc tiếp nhiên liệu.

Trong khi đó, tình hình tại Yemen thêm căng thẳng: hàng loạt các viên chức trong chính quyền, kể cả trong hàng ngũ quân đội từ chức phản đối đợt đàn áp đẫm máu hôm thứ Sáu vừa qua tại thủ đô Sanaa làm 52 người chết.

Trong số những quan chức từ chức, có đại sứ Yemen tại ẢRập XêÚt và Koweit. Trong nước, hôm qua chính phủ đã huy động xe tăng đến bảo vệ dinh tổng thống.

Tại Syria, hôm qua, hàng ngàn người tuần hành trên đường phố Deraa, sau cái chết của một người biểu tình một ngày trước đó. Phong trào phản kháng chống tổng thống Bachar Al Assad được khởi động từ ngày 15/3.

Tình hình bất ổn ở Bahrain chưa có dấu hiệu lắng dịu. Quốc vương Hamad bin Isa Al Khalifa hôm qua cho rằng Iran đứng sau các cuộc bạo loạn ở nước ông.

Trà Giang - Phan Anh
Tổng hợp