1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phu nhân Thủ tướng Ấn Độ bị từ chối cấp hộ chiếu

(Dân trí) - Phu nhân Thủ tướng Narendra Modi mới đây đã gửi đơn yêu cầu truy xuất thông tin về tình trạng hôn nhân của bà với thủ tướng lên cơ quan cấp hộ chiếu Ấn Độ sau khi đơn xin cấp hộ chiếu của bà bị từ chối vào cuối năm ngoái.

Phu nhân Thủ tướng Narendra Modi, bà Jashodaben (Ảnh: PTI)
Phu nhân Thủ tướng Narendra Modi, bà Jashodaben (Ảnh: PTI)

Theo tờ The Hindu, hồ sơ xin cấp hộ chiếu của phu nhân Thủ tướng Ấn Độ, bà Jashodaben bị từ chối vào tháng 11 năm ngoái là do bà không xuất trình được giấy chứng thực bà đã kết hôn với Thủ tướng Modi.

Trong khi đó, ông Modi trước đó cũng sử dụng giấy tờ kết hôn với bà Jashodaben để xin cấp hộ chiếu trong thời gian ông Modi còn đang tại nhiệm sở trên cương vị thống đốc bang Gujarat, thuộc miền tây Ấn Độ.

Z A Khan, một cán bộ thuộc cơ quan cấp hộ chiếu Ấn Độ, cho biết: “Bà Jashodaben đã tới văn phòng cấp hộ chiếu và nộp đơn yêu cầu truy xuất thông tin về tình trạng hôn nhân trước đó mà ông Modi dùng để xin cấp hộ chiếu từ khi còn làm thống đốc bang Gujarat”.

“Chúng tôi sẽ trả lời bà theo đúng quy trình”, cán bộ này cho biết và giải thích rằng đơn xin làm hộ chiếu của phu nhân Thủ tướng Modi bị từ chối tháng 11 năm ngoái là do thiếu các giấy tờ liên quan.

Em trai bà, ông Ashok Modi, cũng xác nhận rằng bà Jashodaben đã gửi đơn yêu cầu truy xuất thông tin liên quan đến các giấy tờ kết hôn mà ông Modi đã dùng để làm hộ chiếu trước đó.

Vũ Duy

Theo The Hindu