1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phu nhân Phó tổng Mỹ Joe Biden đến Hà Nội

(Dân trí) - Vào trưa nay giờ Hà Nội, Phu nhân Phó tổng Mỹ Joe Biden, bà Jill Biden, đã tới sân bay quốc tế Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam kéo dài 2 ngày, 19-20/7/2015.

An Bình
Chuyên cơ chở Đệ nhị phu nhân Jill Biden và phái đoàn Mỹ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài.
 
Chuyên cơ chở Đệ nhị phu nhân Jill Biden và phái đoàn Mỹ hạ cánh xuống bay Nội Bài lúc 11h30 giờ Hà Nội. Ra đón đoàn tại sân bay có các thành viên của thuộc Bộ ngoại giao Việt Nam, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius, các nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội.

Đi cùng bà Jill trong chuyến thăm này là đại sứ Mỹ về các vấn đề phụ nữ toàn cầu Catherine Russell; phó trợ lý Ngoại trưởng, Vụ các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Scot Marciel; cố vấn cấp cao về giáo dục toàn cầu của USAID, bà Christie Vilsack.
 
Đệ nhị phu nhân Mỹ được chào đón tại sân bay.

Đệ nhị phu nhân Mỹ được chào đón tại sân bay.
 
Tại sân bay, bà Jill đã cuộc trò chuyện ngắn và chụp ảnh lưu niệm với các học sinh được tặng mũ bảo hiểm trong khuôn khổ chương trình khuyến khích trẻ em Việt Nam đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn.

Sau lễ đón, bà Jill Biden có cuộc gặp gỡ và trao đổi về công tác tìm kiếm người Mỹ mất trong chiến tranh tại Văn phòng tìm kiếm người Mỹ mất tích (DPAA) tại Hà Nội.
 
 
Bà Jill Biden thăm Văn phòng tìm kiếm người Mỹ mất tích (DPAA) tại Hà Nội
Bà Jill Biden thăm Văn phòng tìm kiếm người Mỹ mất tích (DPAA) tại Hà Nội

Trong chiều 19/7, Đệ nhị phu nhân Mỹ cũng sẽ có cuộc gặp Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tại Văn phòng Chủ tịch để thảo luận về các vấn đề quyền phụ nữ và hệ thống giáo dục bậc cao của Việt Nam.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, vào sáng ngày 20/7, bà Jill sẽ tới thăm Văn Miếu cùng Phu nhân Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, bà Mai Thị Hạnh. Sau đó, Đệ nhị phu nhân Mỹ sẽ tới thăm trại trẻ mồ côi HIV/AIDS thuộc Trung tâm chữa bệnh - giáo dục -lao động xã hội số II Hà Nội tại Ba Vì, Hà Nội.
 
Phu nhân Jill Biden trò chuyện với các em nhỏ. (Ảnh:
Bà Jill Biden trò chuyện với các em nhỏ Việt Nam.

Việt Nam là điểm dừng chân thứ  2 trong chuyến công du tới 4 quốc gia châu Á của Đệ nhị phu nhân Mỹ. Theo thông báo của Nhà Trắng ngày 17/7, trong chuyến công du châu Á lần này, bà Jill sẽ trao đổi với giới chức chính phủ và dân sự các nước về các vấn đề liên quan tới việc tăng cường vị thế kinh tế và các cơ hội giáo dục dành cho phụ nữ và trẻ em.
 
Chuyến thăm Việt Nam của bà Jill Biden diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ (1995-2015). Đại sứ quán Mỹ cho biết, trong 20 năm qua mối quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ và đi vào chiều sâu. Việt Nam và Mỹ hiện đang nỗ lực đàm phán để tiến tới ký kết Hiệp định xuyên Thái Bình Dương (TPP).
 
An Bình
Các em nhỏ nhận quà lưu niệm của Đệ nhị phu nhân Mỹ.

Sự hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ trong các lĩnh vực môi trường, khoa học, công nghệ, y tế cũng phát triển mạnh mẽ. Sự phối hợp chặt chẽ giữa hai nước trong các lĩnh vực như HIV/AIDS và an ninh y tế toàn cầu đã giúp cải thiện cuộc sống của hàng triệu người Việt Nam, theo Đại sứ quán Mỹ. Về mặt kinh tế, thương mại hai chiều đã tăng từ 451 triệu USD lên 35 tỷ USD trong năm ngoái và dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên sau khi TPP được ký kết. 

Hai nước đã có hàng loạt chuyến thăm cấp cao trong năm nay. Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng ngày 11/7 đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Mỹ lần đầu tiên, mở ra chương mới trong lịch sử hai nước.
 
Những hình ảnh trong lễ đón bà Jill Biden tại sân bay Nội Bài:
 
Bà Jill Biden bước xuống từ chuyến cơ.
Bà Jill Biden bước xuống từ chuyến cơ.

Đệ nhị phu nhân Mỹ nhận bó hoa chào mừng khi tới sân bay Nội Bài.
Đệ nhị phu nhân Mỹ nhận bó hoa chào mừng khi tới sân bay Nội Bài.

Bà Jill Biden bắt tay Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Tedd Osius.
Bà Jill Biden bắt tay Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Tedd Osius.

Đệ nhị phu nhân Mỹ bắt tay một phụ nữ khuyết tật ra đón bà ở sân bay.
Đệ nhị phu nhân Mỹ bắt tay một phụ nữ khuyết tật ra đón bà ở sân bay.

Bà Jill Biden bắt tay, trò chuyện với các em nhỏ Việt Nam.


Bà Jill Biden bắt tay, trò chuyện với các em nhỏ Việt Nam.
Bà Jill Biden bắt tay, trò chuyện với các em nhỏ Việt Nam.
 
Đệ nhị phu nhân Jil Biden chụp ảnh cùng các bạn em nhỏ Việt Nam.
 
Đệ nhị phu nhân Jil Biden chụp ảnh cùng các bạn em nhỏ Việt Nam.


Đệ nhị phu nhân Jil Biden chụp ảnh cùng các bạn em nhỏ Việt Nam.
Đệ nhị phu nhân Jil Biden chụp ảnh cùng các bạn em nhỏ Việt Nam.
 
An Bình