1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phòng ăn cung điện Buckingham bị đóng cửa vì lo ngại mất an toàn

(Dân trí) - Người phát ngôn cung điện Buckingham ngày 30/11 cho biết phòng ăn dành cho các lãnh đạo cấp quốc gia dùng cà phê sau khi dự yến tiệc chiêu đãi tại cung điện đã bị đóng cửa do lo ngại mất an toàn.

 

Cung điện Buckingham đóng cửa phòng ăn do lo ngại mất an toàn (Ảnh minh họa: AboutBritain)
Cung điện Buckingham đóng cửa phòng ăn do lo ngại mất an toàn (Ảnh minh họa: AboutBritain)

“Kết quả kiểm tra thường kỳ cho thấy một trong những dầm đỡ trần tại phòng ăn có vấn đề. Ngay sau thẩm định, phòng ăn đã bị đóng cửa vì lý do mất an toàn”, người phát ngôn cung điện tuyên bố.

Cung điện Buckingham là nơi ở của Nữ hoàng Anh Elizabeth II tại London. Cũng tại đây Nữ hoàng Anh tiếp đón các nguyên thủ nước ngoài. Tháng trước, Nữ hoàng đã tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Một số căn phòng thuộc cung điện đã không được trùng tu trong 60 năm qua và một số phòng tranh quý đã bị dột. Cung điện có tổng cộng 775 căn phòng.

Việc sửa chữa đã được lên kế hoạch và ước tính chi phí lên đến 150 triệu bảng Anh, tương đương 226 triệu USD. Nữ hoàng sẽ phải dọn qua chỗ khác tạm thời trong thời gian cung điện được trùng tu.

Cung điện Buckingham được xây dựng từ năm 1703 dựa trên nền tòa thị chính và được mở rộng vào thế kỷ 19. Giống lâu đài Windsor, cung điện thuộc sở hữu của chính phủ Anh.


Phòng ăn dành cho các nguyên thủ quốc gia tại Cung điện Buckingham (Ảnh minh họa: Helenmaybanks)

Phòng ăn dành cho các nguyên thủ quốc gia tại Cung điện Buckingham (Ảnh minh họa: Helenmaybanks)

Vũ Duy

Theo AFP

Phòng ăn cung điện Buckingham bị đóng cửa vì lo ngại mất an toàn - 3