1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phoenix lấy được mẫu đất đầu tiên trên sao Hỏa

(Dân trí) - Một tuần sau khi đặt chân xuống vùng cực bắc của hành tinh Đỏ, tàu vũ trụ Phoenix của NASA đã lấy được mẫu đất đầu tiên trên vùng đất này để phân tích.

Đất được lấy bên dưới lớp bề mặt của sao Hỏa. Trước khi mẫu đất được đổ ra trên một khoảng trũng chiếc camera trên cánh tay robot (dùng làm xẻng để xúc đất) đã ghi lại được hình ảnh đất bên trong chiếc xẻng đó. Dự định vào cuối tuần này Phoenix sẽ chuyển xẻng đất tiếp tới một thiết bị làm nóng và phân tích, xác định các thành phần có trong đất.

 

Phoenix lấy được mẫu đất đầu tiên trên sao Hỏa - 1

Hình ảnh camera trên cánh tay robot dùng để xúc đất chụp trong ngày thứ sáu Phoenix trên sao Hoả.

Có thể nhìn thấy chất màu sáng trong xẻng đất được đào lên và trong lỗ chiếc xẻng đó để lại. “Chất màu sáng đó có thể là muối iceor. Chúng tôi đang nóng lòng muốn tiến hành thử nghiệm trong 3 mẫu trên bề mặt được thu thập gần đó nữa để biết thêm”, Ray Arvidson, tại trường Đại học Washington ở St. Louis, trong đội Phoenix cho biết.

 

Phoenix lấy được mẫu đất đầu tiên trên sao Hỏa - 2

Còn đây là hình ảnh camera trên cánh tay robot gắn bên dưới Phoenix chụp trong ngày thứ năm tàu thám hiểm này có mặt trên sao Hoả.

Camera trên cánh tay robot đã kiểm tra mẫu đất đầu tiên trên hành tinh Đỏ. “Bản thân camera chụp có màu đỏ, xanh lá và xanh da trời. Chúng tôi kết hợp các hình ảnh được chụp với độ sáng khác nhau để tạo ra ảnh màu”, Pat Woida, một kỹ sư cao cấp trong nhóm Phoenix cho biết.

 

Phoenix đã đáp xuống cực bắc của sao Hỏa vào ngày 25/5 vừa qua. Trong ba tháng tới, tàu thám hiểm này sẽ phải đào đất để tìm kiếm băng đá hoặc hợp chất hữu cơ cho thấy có dấu hiệu về môi trường thích hợp cho sự sống trên sao Hỏa.

 

Trang Thu

Theo Xinhua