1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phó tổng thống Mỹ nhận tin Triều Tiên phóng tên lửa trên chuyên cơ thế nào?

(Dân trí) - Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đang trên chuyên cơ Không lực Hai để tới Hàn Quốc khi Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo vào sáng qua 16/4, một hành động mà ông gọi là “khiêu khích”.


Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. (Ảnh: Reuters)

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. (Ảnh: Reuters)

Chưa đầy một giờ sau khi chuyên cơ Không lực Hai chở Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tiếp nhiên liệu ở Alaska và cất cánh tới Hàn Quốc, các trợ lý của ông đã thông báo với các phóng viên có mặt trên máy bay rằng: Triều Tiên vừa phóng hỏng một tên lửa đạn đạo.

Thời điểm đó, phóng viên trên máy bay không thể truy cập internet nên việc cập nhật thông tin này là không thể, ngoại trừ đội ngũ trợ lý của Phó Tổng thống. Phó Tổng thống Pence đã được thông báo rằng, tên lửa Triều Tiên đã phát nổ chỉ khoảng 4 đến 5 giây sau khi rời bệ phóng. Giới chức Mỹ cho rằng đây không phải một vụ thử hạt nhân hay thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Một cố vấn chính sách đối ngoại của Nhà Trắng có mặt trên Không lực Hai khi đó nói rằng, Triều Tiên có thể sẽ sớm có hành động tương tự để thể hiện sức mạnh quân sự. Điều họ quan tâm ngay lúc đó là họ đang ở độ cao 10km và hướng về bán đảo Triều Tiên, nơi mà tình hình ngày càng trở nên căng thẳng hơn.

Còn với Phó Tổng thống Pence, chuyến công du đầu tiên tới Hàn Quốc không chỉ là một sứ mệnh lớn mà còn là một chuyến đi nhiều cảm xúc. Cha của ông Pence từng phục vụ trong chiến tranh liên Triều và được trao tặng huân chương cho sự phục vụ của mình. Chuyến đi của ông Pence đánh dấu gần 64 năm kể từ khi cha mình nhận phần thưởng này nhưng đến nay vấn đề ở bán đảo Triều Tiên vẫn chưa được giải quyết.

Hàn Quốc là chặng dừng đầu tiên trong chuyến công du châu Á của Phó Tổng thống Pence. Phó tướng của Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là sẽ thảo luận với giới chức Hàn Quốc về cách thức đối phó Triều Tiên.

Hôm qua ông Pence đã có cuộc gặp gỡ nói chuyện với binh sĩ Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Sáng nay, ông cũng đã đến thăm một căn cứ quân đội nằm gần khu phi quân sự chia cắt giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

Minh Phương