1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phó Tổng thống Mỹ lên tiếng trước tin đồn “thế chỗ” ông Trump sau năm 2020

(Dân trí) - Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence bác bỏ thông tin nói rằng ông đang chuẩn bị cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2020, thế chỗ của Tổng thống Donald Trump, người đã lên kế hoạch tái tranh cử.


Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence (phải) bác tin lên kế hoạch tranh cử tổng thống vào năm 2020. (Ảnh: NYTimes)

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence (phải) bác tin lên kế hoạch tranh cử tổng thống vào năm 2020. (Ảnh: NYTimes)

Báo New York Times cuối tuần qua dẫn nguồn thạo tin nói rằng, một số nghị sĩ Cộng hòa đang triển khai một chiến dịch bí mật nhằm tìm người thay thế Tổng thống Mỹ Donald Trump sau năm 2020.

Theo bài báo này, nhiều cố vấn của Phó Tổng thống Pence được cho là đã “bắn tin” cho các “mạnh thường quân” của đảng Cộng hòa rằng ông sẽ tranh cử tổng thống nếu ông Trump không tham gia.

Cũng theo nguồn tin này, ông Pence không những đưa ra một lộ trình chính trị cụ thể mà còn lập ra chiến dịch tranh cử riêng ngay từ bây giờ, bao gồm một nhóm vận động gây quỹ.

Tuy nhiên, ông Pence hôm qua 6/8 đã lên tiếng bác bỏ những thông tin này và nói rằng toàn bộ đội ngũ của ông vẫn đang tập trung thúc đẩy cho chương trình nghị sự của Tổng thống Trump cũng như kế hoạch tái tranh cử của ông vào năm 2020.

“Cáo buộc trong bài báo này là hoàn toàn sai và là minh chứng mới nhất cho thấy truyền thông tìm cách chia rẽ chính quyền”, ông Pence cho biết trong thông cáo phát đi hôm qua.

Cố vấn cấp cao Nhà Trắng Kellyanne Conway hôm qua cũng bác bỏ thông tin nói rằng ông Pence đang lên kế hoạch tranh cử tổng thống vào năm 2020, đồng thời khẳng định sự trung thành của ông với Tổng thống Trump.

Ông Pence được cho là có quan hệ tốt với các nhóm chính trị bảo thủ và một số nhà tài trợ lớn của đảng Cộng hòa, trong đó có anh em tỷ phú Charles và David Koch.

Ông cũng được coi là cấp dưới trung thành của ông Trump, hiếm khi chỉ trích các tuyên bố hay chính sách của Tổng thống. Tuy nhiên, ông Pence lại tách mình khỏi Tổng thống trong cuộc điều tra nghi vấn mối liên hệ giữa đội ngũ tranh cử của ông Trump với Nga.

Minh Phương

Theo BBC