1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phó tổng thống Mỹ đến Iraq, hôm nay Mỹ chấm dứt tham chiến

(Dân trí) - Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua đã đến Iraq trong khi quân đội Mỹ chuẩn bị đánh dấu việc chính quyền Obama chính thức chấm dứt các hoạt động tác chiến tại nước này vào hôm nay.

 
Phó tổng thống Mỹ đến Iraq, hôm nay Mỹ chấm dứt tham chiến - 1
Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Iraq chiều tối qua.

Phát biểu với báo giới, một quan chức Tòa Đại sứ Mỹ cho biết Phó Tổng thống Biden đáp xuống phi trường thủ đô Iraq vào khoảng 6 giờ chiều qua, một ngày trước khi Tổng thống Barack Obama đọc bài diễn văn ca ngợi việc cắt giảm một số lượng lớn quân số của Mỹ tại Iraq.

Như vậy, sau ngày hôm nay, chỉ còn dưới 50.000 quân Mỹ tại Iraq so với con số cao nhất gần 170.000 quân vào cao điểm của năm 2007.

Thêm vào đó, quân đội Mỹ sẽ không được phép tham gia các sứ mệnh chiến đấu trừ khi được yêu cầu và có các lực lượng Iraq tham gia.

Iraq đang được đặt trong tình trạng báo động an ninh cao nhất trước khả năng xảy ra những vụ tấn công khủng bố khi Mỹ chuẩn bị kết thúc hoạt động tác chiến ở Iraq.

Nhưng ngoài khoảng trống an ninh, việc Mỹ rút khỏi Iraq để lại hàng trăm dự án chưa hoàn thành hoặc không được thực hiện. Hãng tin AP dẫn nguồn từ cơ quan kiểm toán Mỹ cho biết Mỹ đã lãng phí hàng tỉ USD được dành vào việc tái dựng các công trình xã hội ở Iraq.

Nhật Mai
Theo AP, Voice of Russia