1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phó Tổng thống “cá sấu” của Zimbabwe từ chối về nước vì sợ bị ám sát

(Dân trí) - Cựu Phó Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa tuyên bố ông sẽ không trở về nước cho tới khi đảm bảo về vấn đề an ninh và Tổng thống Robert Mugabe phải từ chức ngay lập tức.


Cựu Phó Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa (Ảnh: AFP)

Cựu Phó Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa (Ảnh: AFP)

Theo BBC, trong phát biểu đầu tiên kể từ khi chính biến nổ ra ở Zimbabwe, cựu Phó Tổng thống Emmerson Mnangagwa cho biết, ông đã chạy ra nước ngoài cách đây 2 tuần khi phát hiện âm mưu ám sát nhằm vào ông. Ông tuyên bố chỉ trở về nước cho tới khi đảm bảo về vấn đề an ninh cho bản thân.

"Tôi đã nói với Tổng thống (Mugabe) rằng tôi sẽ không trở về nước cho tới khi tôi an tâm về vấn đề an ninh cho cá nhân”, ông Mnangagw phát biểu từ một vị trí bí mật.

Ông xác nhận, Tổng thống Mugabe đã đề nghị ông trở về nước để trao đổi về những sự kiện gần đây. “Tuy nhiên, sau khi bị cách chức, tôi không thể tin tưởng đặt số mệnh của mình vào tay của Tổng thống Mugabe”, ông Mnangagwa cho biết. Cựu Tổng thống cũng hối thúc ông Mugabe từ chức ngay lập tức

Ông Mnangagwa, 75 tuổi, bị cách chức hồi đầu tháng này vì bị coi là “chướng ngại vật” đối với tương lai kế nhiệm chồng của Đệ nhất phu nhân Grace Mugabe. Ông đã rời đất nước ngay sau đó nhưng với tuyên bố sẽ trở lại để lãnh đạo Zimbabwe.

Minh Phương

Theo BBC