1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phó thủ tướng Malaysia bị chê vì nói tiếng Anh kém tại Liên Hợp Quốc

(Dân trí) - Cộng đồng mạng Malaysia đã tỏ ra không hài lòng khi Phó Thủ tướng Ahmad Zahid Hamidi nói tiếng Anh kém trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hồi cuối tuần trước.


Phó thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 24/9 (Ảnh: Reuters)

Phó thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 24/9 (Ảnh: Reuters)

Theo trang tin CNA, Phó thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi ngày 24/9 đã thay mặt Thủ tướng Najib Razak phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ. Trong bài phát biểu, ông Najib đã bày tỏ quan ngại về tình hình khủng bố hiện nay, vấn đề Palestine và việc tái định cư cho người tị nạn.

Tuy nhiên, bài phát biểu của Phó thủ tướng đã lập tức nhận được nhiều phản hồi từ người dân trong nước với nhiều ý kiến cho rằng ông Zahid phát biểu bằng tiếng Anh với giọng địa phương đặc sệt, pha giữa tiếng Anh và tiếng Malaysia và tạo thành tiếng “Manglish”. Một số người thắc mắc rằng tại sao ông Zahid lại chọn phát biểu bằng tiếng Anh thay vì dùng tiếng Bahasa Malaysia - tiếng mẹ đẻ và cũng là quốc ngữ của nước này.

Bên cạnh những ý kiến chỉ trích, cũng có một số người bày tỏ quan điểm ủng hộ Phó thủ tướng Zahid. “Tôi thấy chẳng có vấn đề gì với bài phát biểu của ông Zahid. Ông ấy nói tiếng Anh bằng giọng Malaysia cũng như người Pháp nói tiếng Anh bằng giọng Pháp”, tài khoản Mya Kamal bình luận trên mạng xã hội Twitter.

Trước làn sóng phản đối của dư luận, Ngoại trưởng Malaysia Anifah Aman đã lên tiếng bênh vực Phó Thủ tướng Zahid và cho rằng người dân nên chú ý tới thông điệp của bài phát biểu, thay vì xoáy sâu vào vấn đề phát âm.

“Thật đáng tiếc khi một số người Malaysia chỉ tập trung chỉ trích cách phát biểu của Phó thủ tướng thay vì quan tâm tới những thông điệp quan trọng mà ông truyền tải tại Liên Hợp Quốc”, ông Aman nói.

“Liên Hợp Quốc có rất nhiều quốc gia thành viên và thông thường, tôi vẫn thấy các nhà lãnh đạo phát biểu bằng giọng địa phương của quốc gia họ. Điều quan trọng là thông điệp mà chúng ta muốn truyền tải đều được thấu hiểu và quan điểm của họ được gửi đi tới tất cả thành viên của Liên Hợp Quốc”, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Malaysia nói thêm.

Con gái của Phó thủ tướng Zahid, cô Nurulhidayah Ahmad Zahid, cũng lên tiếng bảo vệ cha mình trên mạng xã hội: “Cha tôi không có “cái lưỡi sang chảnh” để có thể gây ấn tượng với những “người Malaysia” sang chảnh. Đối với tôi, ông ấy là một người đàn ông đẳng cấp, người có đủ dũng cảm để thể hiện những gì ông ấy tin tưởng và truyền tải những gì tốt nhất có thể với tư cách là Phó thủ tướng. Đó mới là điều quan trọng”.

Thành Đạt

Theo CNA