1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Phó Thủ tướng Bungari từ chức do sức ép biểu tình

(Dân trí) – Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Bulgaria Simeon Dyankov chiều 18/2 đã bất ngờ xin từ chức sau khi để xảy ra hàng loạt vụ biểu tình kéo dài suốt một tuần qua.

 Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Bulgaria Simeon Dyankov.

 Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Bulgaria Simeon Dyankov.

Hãng thông tấn BTA của Bulgaria đưa tin ông Dyankov đã nộp đơn từ chức lên Thủ tướng Boiko Brisov và được Thủ tướng chấp thuận.

“Thủ tướng Brisov đã chấp nhận đơn từ chức của ông Dyankov, đồng thời đề nghị Bộ trưởng Phát triển khu vực Lilyana Pavlova kiêm nhiệm chức Phó Thủ tướng để trống”, hãng BTA cho biết.

Ngoài ra, Thủ tướng Bulgari cũng đề nghị thành lập bộ hợp nhất với tên gọi Bộ Tài chính và Quản lý các nguồn vốn Liên minh châu Âu (EU).

Phó Thủ tướng Dyankov từ chức do sức ép từ làn sóng biểu tình lan rộng tại 35 thành phố ở Bulgari trong suốt một tuần qua. Các nguồn tin tại chỗ cho biết hàng chục nghìn người đã xuống đường biểu tình để phản đối chính sách giá điện và đòi chính phủ từ chức. Những người biểu tình cũng yêu cầu xóa bỏ các công ty phân phối điện vốn do công ty CEZ Evergo-Pro của CH Séc và công ty EVN của Áo kiểm soát.

Đức Vũ
Theo Itar-tass