1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines tổ chức hội thảo ASEAN về Biển Đông

(Dân trí) - Philippines sẽ đăng cai cuộc hội thảo của giới chuyên gia về luật biển thuộc 10 nước thành viên ASEAN trong tuần này để thảo luận về đề xuất của Manila xây dựng một Khu vực Hòa bình, Tự do, Hữu nghị và Hợp tác ở Biển Đông đang có tranh chấp.

 

Các chuyên gia pháp lý về luật biển của Philippines, Brunei, Malaysia, Indonesia, Singapore, Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam sẽ thảo luận đề nghị của Manila về việc "xây dựng khu vực biển Tây Philippines (Biển Đông) đang có tranh chấp, thành một Khu vực Hòa bình, Tự do, Hữu nghị và Hợp tác trong khuôn khổ luật pháp " (gọi tắt là ZoPFF/C).

Việc tổ chức cuộc hội thảo đã được quyết định tại hội nghị bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN lần thứ 44 ở Bali (Indonesia) mới đây, nhằm nghiên cứu đề xuất của Philippines với sự trợ giúp của các chuyên gia về luật biển.

“Cuộc hội thảo giúp thiết lập một sự hiểu biết chung giữa các nước thành viên ASEAN về đề xuất của Philippines”, Bộ Ngoại giao Philippines thông báo.

Theo Bộ Ngoại giao Philippines, những ý kiến rút ra từ sau cuộc hội thảo sẽ được báo cáo lên Hội nghị các quan chức cấp cao ASEAN và sau đó được soạn thảo thành các khuyến nghị trình lên các Ngoại trưởng ASEAN trước khi có Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 19 được tổ chức trong tháng 11 năm nay tại Bali, Indonesia.

Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho biết, trong đề xuất về việc xây dựng “Khu vực Hòa Bình, Tự do, Hữu nghị và Hợp tác”, những nơi đang có tranh chấp về chủ quyền trong vùng quần đảo Trường Sa được tách ra khỏi những vùng biển thuộc chủ quyền của Philippines chiếu theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển.

Theo khuôn khổ này, những nơi đang có tranh chấp có thể được chuyển thành khu vực cùng hợp tác khai thác, còn những nơi không có tranh chấp sẽ chỉ chịu sự tài phán của nước có chủ quyền.

Trong vài tháng gần đây, căng thẳng giữa xung quanh các tranh chấp về chủ quyền quần đảo Trường Sa gia tăng, đặc biệt là khi Bắc Kinh đẩy mạnh các họat động quân sự và các động thái chứng tỏ chủ quyền của mình trong khu vực đang có tranh chấp. Philippines đã không ít lần dọa đưa vấn đề Biển Đông ra Liên hợp quốc hoặc kiện lên Tòa án Quốc tế.

Cho đến nay, các bên liên quan vẫn chỉ dừng lại ở mức độ kêu gọi giải quyết các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông theo Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS).

Hà Khoa
Theo Sun Star