1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Philippines - Mỹ lần đầu tập trận chung dưới thời Tổng thống Duterte

(Dân trí) - Đại sứ quán Mỹ tại Philippines ngày 24/9 đã chính thức xác nhận thông tin về cuộc tập trận chung giữa quân đội hai nước vào tháng tới tại quốc gia Đông Nam Á. Đây là cuộc tập trận quy mô lớn đầu tiên dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte, người mới đây khẳng định rằng Manila cần Washington ở Biển Đông.

Binh lính Mỹ và Philippines tập trận chung tại Manila, Philippines hồi năm 2015 (Ảnh: AFP)
Binh lính Mỹ và Philippines tập trận chung tại Manila, Philippines hồi năm 2015 (Ảnh: AFP)

Bloomberg dẫn thông báo của đại sứ quán Mỹ ở Manila (Philippines) cho biết, khoảng 1.400 lính Mỹ đóng quân tại Okinawa, Nhật Bản và khoảng 500 binh sĩ thuộc Lực lượng vũ trang Philippines sẽ tiến hành cuộc tập trận tấn công đổ bộ và bắn đạn thật tại nhiều địa điểm thuộc khu vực đảo Luzon và ở tỉnh Palawan, Philippines.

Cuộc tập trận, dự kiến diễn ra từ ngày 4-12/10 tới, nhằm tăng cường năng lực của quân đội hai nước trong việc ứng phó với các thảm họa tự nhiên và các cuộc xung đột vũ trang.

“Việc hai nước cùng nhau trao đổi kỹ năng tác chiến tinh nhuệ, đồng thời làm sâu sắc thêm quan hệ đồng minh lâu bền sẽ tạo nền tảng vững chắc về an ninh và ổn định trong khu vực, vốn đã kéo dài nhiều thập niên qua”, Chuẩn tướng John Jansen của Thủy quân Lục chiến Mỹ nhấn mạnh trong thông báo.

Cuộc tập trận chung Mỹ - Philippines sắp tới là cuộc tập trận quy mô lớn đầu tiên dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte. Ngay từ khi lên nắm quyền hồi tháng 6, ông Duterte đã tỏ ra là một nhà lãnh đạo khó đoán với những phát ngôn gây tranh cãi.

Phát biểu trước binh đoàn bộ binh số 10 thuộc quân đội Philippines ở Mawab, thung lũng Compostela hôm 20/9, Tổng thống Duterte nói Philippines cần Mỹ ở Biển Đông, đồng thời khẳng định Manila không có đủ trang thiết bị quân sự để đối đầu với Trung Quốc. Những phát biểu có phần “dịu giọng” của ông Duterte được đưa ra ngay sau những tuyên bố được cho là đã khiến Washington “phật lòng”.

Hôm 12/9, ông Duterte bất ngờ tuyên bố ông muốn đặc nhiệm Mỹ rút khỏi đảo Mindanao ở miền nam Philippines vì cho rằng sự hiện diện của họ sẽ khiến cuộc hòa đàm với phiến quân ở đây phức tạp và hơn nữa lính Mỹ có thể sẽ trở thành mục tiêu bắt cóc của phiến quân. Ngoài ra, ông Duterte cũng nói rằng Philippines không muốn phụ thuộc Mỹ, thay vào đó Manila muốn theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập trong nhiệm kỳ 6 năm của ông và Philippines sẽ chấm dứt tuần tra chung với Mỹ ở Biển Đông.

Thành Đạt

Tổng hợp