1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines muốn Mỹ cam kết mạnh mẽ hơn trong tranh chấp Biển Đông

(Dân trí) - Philippines đang tìm kiếm cam kết mạnh mẽ hơn từ Mỹ nhằm trợ giúp đồng minh, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines ngày 25/5 cho hay, trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng hung hăng trong các tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông.

Bộ trưởng quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin (Ảnh:
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin (Ảnh: Inquirer)

B trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin hôm qua cho biết ông sẽ gặp người đồng cấp Mỹ Ash Carter tại Hawaii vào ngày 27/5 để đề nghị một cam kết mạnh mẽ hơn.

"Tôi sẽ hỏi về quy mô sự trợ giúp mà họ có thể hỗ trợ chúng tôi, họ có thể làm gì để giúp chúng tôi vì ngay lúc này chúng ta đang bị chèn ép", ông Gazmin phát biểu trước báo giới tại một căn cứ hải quân ở phía nam Manila.

"Chúng tôi cảm thấy lo ngại về những gì đang xảy ra ở Biển Tây Philippines (Biển Đông). Tự do hàng hải, tự do bay đang bị gián đoạn tới nỗi thậm chí máy bay Mỹ bay qua không phận quốc tế cũng bị thách thức", Bộ trưởng Gazmin nhấn mạnh.

Một quan chức quân đội cấp cao của Philippines tiết lộ rằng ông Gazmin có thể đề nghị Washington cung cấp các máy bay đã qua sử dụng, tàu và các hệ thống radar ven biển.

Vào tuần tới, Bộ trưởng Gazmin sẽ tháp tùng Tổng thống Philippines Benigno Aquino trong chuyến thăm Nhật Bản kéo dài 3 ngày nhằm thảo luận căng thẳng đang gia tăng ở Biển Đông.

Ông Gazmin cho biết hai bên sẽ thảo luận việc chuyển giao các thiết bị quân sự của Nhật Bản cho Philippines nhằm tăng cường an ninh hàng hải.

Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông, chồng lấn lên tuyên bố chủ quyền của các quốc gia trong khu vực, gồm Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei.

Trung Quốc ngày 25/5 cho biết nước này đã gửi công hàm phản đối tới Mỹ về việc một máy bay do thám nước này gần đây bay qua các khu vực trên Biển Đông, trong cuộc tranh cãi ngoại giao vốn đang làm gia tăng căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

An Bình