1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Philippines đề nghị Tokyo cung cấp tàu công suất lớn tuần tra Biển Đông

(Dân trí) - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có thể xem xét đề nghị của Philippines về việc cung cấp các tàu tuần tra công suất lớn cho Philippines nhằm giúp Manila tăng cường an ninh hàng hải tại Biển Đông ngay sau khi 2 bên ký thỏa thuận về công nghệ và thiết bị quân sự.

 

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) và Tổng thống Philippines Benigno Aquino (phải) gặp mặt ngày 19/11 tại Manila ngay sau khi thượng đỉnh APEC khép lại (Ảnh: AP)
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) và Tổng thống Philippines Benigno Aquino (phải) gặp mặt ngày 19/11 tại Manila ngay sau khi thượng đỉnh APEC khép lại (Ảnh: AP)

Thủ tướng Abe đưa ra cam kết trên trong cuộc gặp với Tổng thống Philippines Benigno Aquino vào tối ngày 19/11 ngay sau lễ bế mạc hội nghị thượng đỉnh APEC diễn ra 2 ngày tại thủ đô Manila, Philippines.

“Tổng thống Philippines có đề xuất Nhật Bản cung cấp tàu tuần tra cỡ lớn cho lực lượng cảnh sát biển Philippines. Nhật Bản sẽ xem xét chi tiết của đề xuất trên”, Thủ tướng Abe cho biết.

Ông Abe cũng nhất trí đẩy nhanh việc ký một hiệp định và triển khai hợp tác trong lĩnh vực thiết bị quốc phòng.

Thỏa thuận trên, theo hãng tin Reuters, sẽ đánh dấu lần đầu tiên Tokyo đồng ý tài trợ trực tiếp các trang thiết bị quân sự cho một quốc gia khác và cũng là trường hợp đầu tiên cho thấy Tokyo muốn chứng tỏ sức mạnh quân sự.

Theo thông tin từ truyền thông, Nhật Bản sẽ cung cấp cho Philippines 3 máy bay Beechcraft TC-90 King Air đã qua sử dụng để tuần tra Biển Đông. Ngoài ra, Manila cũng đang tìm mua một số máy bay tuần tra P3-C có thể săn tàu ngầm từ tập đoàn quân sự Mỹ Lockheed Martin.

Một quan chức cao cấp của Nhật Bản tiết lộ với Reuters rằng: “Đàm phán có thể kéo một thời gian, có thể mất từ 2 đến 3 năm trước khi 2 bên ký chính thức hiệp định về thiết bị quân sự và công nghệ".

Để nhận tài trợ thiết bị quốc phòng, các nghị sĩ Nhật Bản sẽ yêu cầu lồng điều kiện cấm bán trang thiết bị do chính phủ Nhật Bản cung cấp hoặc lập ra một cơ chế tài chính riêng, theo Reuters.

Hiện Tokyo đang đóng 10 tàu tuần tra thân dài 40m cho lực lượng cảnh sát biển Philippines. Hiện Philippines đang cần một số tàu tuần tra có chiều dài 100m.

Theo dự luật an ninh mới của Nhật Bản vừa mới được quốc hội nước này thông quan trong năm nay, theo đó Tokyo có thể triển khai binh sĩ ra nước ngoài lần đầu tiên kể từ năm 1945. Động thái này đã được Mỹ hoan nghênh nhưng với Bắc Kinh đây lại là mối lo ngại.

Vũ Duy

 

Philippines đề nghị Tokyo cung cấp tàu công suất lớn tuần tra Biển Đông - 2