1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines đề cử Đại sứ ở Trung Quốc

(Dân trí) - Tổng thống Philippines Benigno Aquino III đề cử một nhà nữ ngoại giao làm Đại sứ tại Trung Quốc, sau gần hai năm tranh cãi về chức vụ này.

Philippines đề cử Đại sứ ở Trung Quốc

Trung Quốc và Philippines vẫn tiếp tục căng thẳng về bãi đá Scarborough/Hoàng Nham.
 

Philippines đã không có đại sứ ở Bắc Kinh từ hai năm qua, vì một ủy ban của Quốc hội liên tục bác bỏ ứng viên được ông Benigno Aquino III ủng hộ.

 

Nay ông Benigno Aquino III quyết định chọn bà Sonia Brady, người cũng đã từng là đại sứ ở Bắc Kinh từ năm 2006 đến 2010.

 

Việc đề cử được đưa ra trong lúc hai nước tiếp tục căng thẳng vì tranh chấp ở bãi cạn Scarborough (Trung Quốc gọi là đảo Hoàng Nham).

 

Tuy nhiên Ủy ban Bổ nhiệm của Quốc hội sẽ vẫn phải thông qua việc này trước khi bà Sonia Brady được gửi đến Bắc Kinh.

 

Là người có nhiều kinh nghiệm về Trung Quốc, bà từng làm đại sứ ở Myanmar (1995-1999), Thái Lan (2002-2003) trước khi đại diện cho Philippines tại Bắc Kinh.

 

Người được Tổng thống Philippines ưa thích, Domingo Lee, đã ba lần bị Ủy ban Quốc hội bác bỏ vì không nắm vững tranh chấp lãnh hải ở quần đảo Trường Sa.

 

Ông Lee là một doanh nhân gốc Hoa và là bạn thân của Tổng thống.

 

Nay ông được Tổng thống đề cử làm đại sứ du lịch.

 

Vũ Quý
Theo BBC