1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Philippines chiếu phim tài liệu công kích Trung Quốc chiếm bãi cạn

(Dân trí) - Philippines cuối tuần qua đã bắt đầu cho phát sóng phần đầu tiên trong bộ phim tài liệu gồm 3 phần, với nội dung công kích Trung Quốc chiếm bãi cạn Scarborough, khiến ngư dân nước này không thể mưu sinh.

Bãi cạn Scarborough (Ảnh: Philstar)
Bãi cạn Scarborough (Ảnh: Philstar)

Bộ phim bắt đầu được phát sóng hôm 12/6 trên kênh truyền hình nhà nước PTV4, vào đúng dịp Philippines mừng quốc khánh.

Bộ phim tài liệu được đồng sản xuất bởi Bộ ngoại giao, Văn phòng Tổng thống và Cơ quan thông tấn Philippines nhằm mục tiêu tuyên truyền tới khán giả cả nước tranh chấp trên Biển Đông từ “góc nhìn lịch sử, kinh tế và luật pháp”, với nhiều cuộc phỏng vấn với những người nổi tiếng, cáo buộc Trung Quốc đánh cắp lãnh hải và tài nguyên.

Trong phần một có tên Karapatan sa Dagat hay “chủ quyền biển”, bộ phim đã cáo buộc Trung Quốc khiến ngư dân Philippines mất có hội kiếm sống sau khi xâm chiếm bãi cạn Scarborough năm 2012.

“Mục tiêu của chúng tôi là thông tin tới mọi người”, người phát ngôn Bộ ngoại giao Philippines Charles Jose khẳng định, và cho biết thêm các nhà sản xuất hy vọng sẽ “vận động được người dân đoàn kết sau các chính sách và hành động của chính phủ”.

Jose khẳng định Manili còn có kế hoạch phát hành một cuốn sách có nội dung châm biếm để làm gia tăng nhận thức của người dân.

2 năm trước, truyền hình trung ương Trung Quốc từng phát sóng bộ phim tài liệu gồm 8 phần có tên "Hành trình trên Biển Đông", về các nỗ lực của Bắc Kinh nhằm củng cố các tuyên bố chủ quyền của mình trong khu vực này.

Tháng Giêng 2013, Philippines đã đệ đơn kiện lên tòa án quốc tế về tính pháp lý của cái gọi là “đường 9 đoạn” của Trung Quốc trên Biển Đông theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS). Trung Quốc từ chối tham gia vụ kiện, với tuyên bố Philippines “không có căn cứ pháp lý” để đệ đơn kiện.

Hồi đầu tháng nay, Tổng thống Philippines Benigno Aquino III từng khiến Bắc Kinh nổi giận khi ám chỉ cách hành xử của Trung Quốc trong khu vực không khác nào phát xít Đức trước đây, và kêu gọi Mỹ phải hành động để chặn đứng tham vọng này.

Thanh Tùng
Theo Want China Times