1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philipines: Động đất khiến 800 ngôi nhà bị hư hại

(Dân trí) - Hơn 800 ngôi nhà và cơ sở kinh doanh đã bị hư hại khi một trận động đất 5,6 richter làm rung chuyển miền nam Philippines vào sáng sớm nay.

 
Philipines: Động đất khiến 800 ngôi nhà bị hư hại
Nhà cửa bị hư hại trong trận động đất 7,6 richter hôm thứ sáu vừa qua tại General MacArthur, miền đông Philippines.

Patrick Callanta, người đứng đầu văn phòng bảo vệ dân sự ở thành phố Cagayan de Oro, cho biết các vết nứt xuất hiện chằng chịt trên tường nhà và mái nhà bị sập khi trận động đất rung chuyển đảo ở miền nam, Mindanao, trước bình minh.

 

Một người bị thương do bị rơi đồ vật vào người.

 

“Nhà cửa và các tòa nhà thương mại đã bị nứt tường, sàn. Một số mái nhà bị sập”, ông Callanta cho biết qua điện thoại với hãng thông tấn AFP. “Trận động đất xảy ra khi mọi người đang ngủ”.

 

Các quan chức tại khu vực cho biết 544 ngôi nhà, cửa hàng và các tòa nhà thương mại khác bị hư hại tại thành phố Valencia, thành phố với 163.000 dân.

 

Một trường hợp bị thương duy nhất được thông báo tại thành phố Maramag lân cận, trong khi 316 ngôi nhà ở đây bị hư hại.

 

Viện động đất và địa chất học Philipines cho biết trận động đất xảy ra vào 3h44 sáng nay và tâm chấn nằm gần Maramag, thành phố với khoảng 90.000 người.

 

Philippines nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, nên thường xuyên hứng chịu sự bất ổn của trái đất. Trận động đất 7,6 richter ở ngoài khơi bờ biển miền đông nước này vào cuối ngày thứ sáu vừa qua đã gây cảnh báo sóng thần, buộc hơn 130.000 người rời bỏ nhà cửa, gây lở đất, khiến 1 người thiệt mạng.

 

Hôm thứ hai vừa qua cũng xảy ra động đất 5,9 richter ở ngoại khơi Mindanao, nhưng không gây thiệt hại và thương vong.

 

Phan Anh

Theo AFP