1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Phiến quân dùng khí độc, dân muốn rời Aleppo phải đút lót

Phiến quân Syria sử dụng khí độc ở Aleppo, dân thường muốn tới hành lang nhân đạo phải đút lót 300USD.

Ngày 30/10, lực lượng phiến quân Syria đã sử dụng khí độc tấn công vào Học viện Quân sự Assad của Syria nằm ở khu vực ngoại ô phía Tây thành phố Aleppo.

Theo Đài truyền hình al-Mayadeen, 15 người đã bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công. Đây là một phần trong chiến dịch tấn công mở rộng do phiến quân phát động từ ngày 28/10 nhằm vào các vị trí của quân chính phủ Syria ở Aleppo. Tuy nhiên, nguồn tin trên không nêu chi tiết về loại khí độc được sử dụng tấn công.

Lực lượng phiến quân, gồm các nhóm cực đoan, đã xâm nhập thành công vào khu vực trên từ hôm 28/10, giao tranh dữ dội với các lực lượng Syria.

Đây dường như là vụ đối đầu quân sự ác liệt nhất ở Aleppo kể từ khi bắt đầu xảy ra xung đột tại thành phố này.

Trong khi đó, đài RT của Nga dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng nước này cho biết thông tin, lực lượng khủng bố tại Aleppo không cho thấy dấu hiệu giảm tấn công vào các khu vực dân cư cũng như đoàn xe hỗ trợ nhân đạo.

Được biết, chỉ có 12 người thoát khỏi khu vực do phiến quân kiểm soát tại Aleppo vào hôm 29/10 vừa qua bằng việc trả khoản tiền hối lộ 300 USD.

Tờ báo Nga dẫn lới phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho hay: “Vào đêm qua, 12 người Syria đã đến được với những quận an toàn qua các hành lang nhân đạo ở Al-Masharqa, tuy nhiên, họ đã phải bán đi nhiều vật dụng trong gia đình để trả cho khủng bố một số tiền tương đương khoảng 300 USD mỗi người. Đây là một con số vô cùng lớn cho những người đã sống trong vòng vây khủng bố vài năm qua”.

Phía Nga khẳng định chưa thực hiện bất kì vụ không kích nào tại miền đông Aleppo trong 13 ngày qua, trong khi liên quân do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành tới 9 vụ vào hôm 29/10. Ông Konashenkov đã gọi những vụ không kích này là “không phân biệt” khi nó được thực hiện ở rất nhiều nơi và còn có sự xuất hiện của máy bay ném bom chiến lược B-52.

Trước đó, Nga đã cáo buộc Mỹ ném bom vào những khu vực có nhiều dân thường sinh sống, bao gồm cả 2 trường học. Vào hôm 29-10, Lầu Năm Góc đã hứa sẽ điều tra thông tin về việc máy bay của họ vô tình phá hủy một trường học tại làng Tall Kayf vào 24/10.

Hôm 29/10, theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), ít nhất 21 dân thường đã thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em từ các tấn công do quân nổi dậy thực hiện nhằm phá vỡ vòng vây của quân chính phủ Syria trong một chiến dịch có tên "Bản sử thi Aleppo vĩ đại".


Dân thường ở Aleppo phải đút lót 300USD để được phiến quân cho ra khỏi thành phố.

Dân thường ở Aleppo phải đút lót 300USD để được phiến quân cho ra khỏi thành phố.

Các tay súng của lực lượng đối lập đã nã hàng loạt rocket nhằm vào khu vực chính phủ kiểm soát ở phía Tây thành phố Aleppo. SOHR cho biết giao tranh cũng khiến 18 binh sĩ của lực lượng chính phủ và các chiến binh đồng minh thiệt mạng.

Hiện giao tranh vẫn đang tiếp diễn tại khu vực ngoại ô phía Tây Aleppo, nơi quân nổi dậy đang đạt được một số bước tiến. Hơn 1.500 tay súng từ các tỉnh Aleppo và Idlib đang hướng đến phía Tây, tấn công các quận chính phủ kiểm soát ở thành phố Aleppo dọc theo mặt trận dài 15 km.

Trước đó, hôm 28/10, sau khi nghe Cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga Sergei Rudskoi nhắc tới diễn biến căng thẳng trên chiến trường Aleppo, Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn không cho phép nối lại các cuộc không kích tại Aleppo.

Theo ông Putin, "hiện chưa phải là thời điểm thích hợp", đồng thời nhận định "việc tiếp tục lệnh ngừng bắn nhân đạo tại thành phố Aleppo là cần thiết".

Ông nói thêm phía Nga giữ nguyên quan điểm rằng chỉ trong trường hợp thực sự cần thiết, mới sử dụng toàn bộ các binh sĩ và lực lượng cần thiết để hỗ trợ các lực lượng vũ trang Syria ở mức khẩn cấp.

Theo Đông Phong

Báo Đất Việt