1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phi công kể chuyến bay căng thẳng đưa 9 công dân Malaysia rời Triều Tiên

(Dân trí) - Mặc dù từng có kinh nghiệm trong các sứ mệnh giải cứu công dân khỏi các vùng chiến sự như Libya, nhưng Trung tá Hasrizan Kamis vẫn không khỏi hồi hộp, căng thẳng khi điều hành chuyến bay đưa 9 công dân Malaysia từ Triều Tiên về nước.

Các công dân Malaysia bị mắc kẹt tại Triều Tiên vui mừng về nước


Trung tá Hasrizan Kamis. (Ảnh: Star)

Trung tá Hasrizan Kamis. (Ảnh: Star)

Báo Star cho biết, Trung tá Hasrizan Kamis với có 26 năm kinh nghiệm đã cùng với phi hành đoàn của Không quân Malaysia gồm 2 cơ trưởng, 2 cơ phó và 2 sĩ quan hậu cần, lái chuyến bay tới Triều Tiên để đón 9 công dân về nước.

Ông Hasrizan cho biết, phi hành đoàn phải vờ là các phi công dân sự. “Chúng tôi nhận được lệnh từ thứ Hai (27/3) và cất cánh chiếc máy bay thương mại Bombardier Global Express khoảng 10h30 sáng qua 30/3 từ căn cứ không quân Subang. Chúng tôi không biết chắc chắn điều gì sẽ xảy ra khi chúng tôi đi vào không phận Triều Tiên”, ông Hasrizan chia sẻ sau khi máy bay hạ cánh an toàn tại thủ đô Kuala Lumpur sáng sớm nay 31/3.

Tuy nhiên, ông Hasrizan cho biết, không có vấn đề gì bất thường xảy ra trong suốt hành trình. “Vấn đề duy nhất đó là thời gian trì hoãn quá lâu từ khi chúng tôi hạ cánh ở Bình Nhưỡng lúc 16h30 hôm qua theo giờ Malaysia đến khi chúng tôi được phép cất cánh lúc 19h45 cùng ngày”, ông Hasrizan nói, và cho biết thêm phi hành đoàn không biết lý do của sự chậm trễ này là gì.

Chuyến bay chở 9 công dân Malaysia rời Bình Nhưỡng tối qua và quá cảnh ở sân bay Changle (Phúc Châu, Trung Quốc) để tiếp liệu trước khi trở về Kuala Lumpur vào rạng sáng nay.

Ông Hasrizan chia sẻ, phi hành đoàn chỉ thở phào nhẹ nhõm khi chuyến bay kết thúc tốt đẹp. “Tôi vui mừng là chúng tôi đã đưa được các công dân về nước”, ông nói.


9 công dân Malaysia ở Triều Tiên trở về nước an toàn. (Ảnh: AFP)

9 công dân Malaysia ở Triều Tiên trở về nước an toàn. (Ảnh: AFP)

9 công dân Malaysia được trở về nước sau khi Malaysia và Triều Tiên đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt căng thẳng liên quan đến cái chết của công dân mang hộ chiếu tên Kim Chol. Đổi lại, Malaysia cũng đồng ý bàn giao thi thể công dân Kim Chol và cho phép 2 nghi phạm Triều Tiên về nước.

Một người đàn ông Triều Tiên mang hộ chiếu tên Kim Chol đã bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur sáng 13/2 khi đang chờ bắt chuyến bay đi Macao. Qua khám nghiệm tử thi, giới chức Malaysia xác nhận nạn nhân là ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Tuy nhiên, Triều Tiên đến nay chỉ xác nhận nạn nhân là công dân của họ và có thể tử vong do trụy tim.

Minh Phương

Theo Star