1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phi công chở Tổng thống Ba Lan “biết tai nạn đang đến”

(Dân trí) - Giới chức Ba Lan cho hay, một hộp đen ghi âm thanh trên chiếc máy bay chở Tổng thống Lech Kaczynski cho thấy phi hành đoàn biết họ chuẩn bị gặp nạn.

 

Những giây “kinh hoàng”

 

Phi công chở Tổng thống Ba Lan “biết tai nạn đang đến” - 1
Cho đến nay hầu hết xác máy bay đã được đưa ra khỏi hiện trường vụ tai nạn.
 

Trưởng công tố Ba Lan Andrzej Seremet cho hay, rõ ràng các phi công biết thảm họa là “không thể tránh khỏi” sau khi máy bay đâm vào các ngọn cây.

 

Các nhà điều tra Nga cho biết ngay sau vụ tai nạn rằng phi hành đoàn đã phớt lờ cảnh báo được nhắc đi nhắc lại của nhân viên điều khiển không vận Nga là chuyển hướng sang sân bay khác vì trời mù sương tại Smolensk.

 

Trong khi đó, một số nghi ngờ phi hành đoàn có thể đã bị gây áp lực để hạ cánh cho kịp với lễ kỷ niệm vụ thảm sát hàng ngàn lính Ba Lan trong thế chiến II tại Katyn, gần sân bay Smolensk.

 

Tuy nhiên, theo nguồn tin thân cận với các nhà điều tra được hãng thông tấn Nga Interfax đăng tải, dữ liệu hộp đen chứng tỏ không “có hành khách cấp cao nào gây áp lực buộc các phi công phải hạ cánh xuống Smolensk”.

 

“Phân tích của uỷ ban điều tra, từ dữ liệu hộp đen, cho thấy lỗi của phi công đã gây ra vụ tai nạn”, nguồn trên khẳng định.

 

Trong khi đó, Trưởng công tố quân sự Ba Lan Krzysztof Parulski cho rằng thông tin của Nga “đầy nghi vấn” và vẫn còn quá sớm để đưa ra bất kỳ kết luận nào, do cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.

 

Về phần mình, ông Seremet, cho biết trên đài phát thanh Ba Lan: “Phi hành đoàn biết được thảm họa là không thể tránh khỏi, do máy bay rung chuyển sau khi cánh của nó đập vào các ngọn cây – Đó là điều chúng tôi biết chắc chắn”.

 

Tướng Zbigniew Rzepa, một công tố quân sự Ba Lan, cho biết phi hành đoàn nhận biết được thảm họa trước mắt, vì những giây cuối cùng trong đoạn băng ghi âm là những từ “thật kinh hoàng”. Tuy nhiên ông không cho biết thêm chi tiết.

 

Theo người phát ngôn của cơ quan công tố Ba Lan, một trong 3 hộp đen trên chiếc máy bay Tu-154 do Liên Xô sản xuất đã được trao cho Ba Lan, trong khi 2 chiếc còn lại hiện đang được kiểm tra tại Mátxcơva.

 

Hầu hết các thi thể đều bị biến dạng

 
Phi công chở Tổng thống Ba Lan “biết tai nạn đang đến” - 2
Quốc tang cho các nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc sẽ được cử hành vào cuối tuần này.

 

Vợ chồng Tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski cùng rất nhiều quan chức cấp cao khác đã thiệt mạng trong vụ tai nạn vào hôm thứ bảy tuần trước.

 

Thi thể của ông Lech Kaczynski và vợ Maria là những thi thể đầu tiên được đưa từ Nga về nước.

 

Ngày hôm qua, Ba Lan đã nhận thêm thi thể của 35 nạn nhân nữa. Cho đến nay 67 trong số 96 thi thể nạn nhân đã được đưa trở về Ba Lan. Hầu hết những thi thể này được cho là bị cháy sém và biến dạng. Ngay sau vụ tai nạn ở Smolensk, miền tây nước Nga, các thi thể đã được mang đến Mátxcơva để nhận dạng.

 

Dự kiến tang lễ theo nghi thức quốc gia đối với ông Kaczynski và vợ sẽ được cử hành tại thành phố Krakow vào chủ nhật tuần này, với sự tham dự của các nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thống Mỹ Obama.

 

Còn tang lễ mang nghi thức quốc gia đối với những nạn nhân khác dự kiến được tổ chức vào ngày thứ bảy.

 

Tuy nhiên, hiện người Ba Lan đang chia rẽ về nơi chôn cất cố Tổng thống của họ tại nhà thờ lớn Wawel ở Krakow, nơi tôn nghiêm thường dành cho các vị vua và anh hùng Ba Lan.

 

 

Phan Anh

Theo BBC