1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phe nổi dậy chiếm thành trì quan trọng của Gadhafi

(Dân trí) - Chính phủ lâm thời Libya cho hay các lực lượng của họ giờ đây đã kiểm soát phần lớn thành phố sa mạc Sabha, một trong những thành trì quan trọng cuối cùng của Gadhafi.

 
Phe nổi dậy chiếm thành trì quan trọng của Gadhafi - 1
Giao tranh ác liệt vẫn diễn ra tại một số địa điểm.
 
Người phát ngôn của Hội đồng chuyển tiếp quốc gia (NTC) Ahmed Bani cho hay: “Chúng tôi đã kiểm soát hầu hết Sabha, ngoại trừ quận al-Manshiya. Vẫn có sự kháng cự tại al-Manshiya nhưng nó sẽ sớm sụp đổ”.

Mohammed Wardugu, một thành viên của phe nổi dậy hiện đang tham gia chiến đấu tại Sabha, còn thành phố này “đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng cách mạng”.

Hôm thứ 2, NTC nói các lực lượng của họ đã kiểm soát sân bay và một căn cứ hàng đầu tại Sabha, cách thủ đô Tripoli khoảng 750km, và bắt giữ 150 người từ lực lượng của Gadhafi.

Sabha là một thành phố sa mạc rộng lớn với khoảng 100.000 dân và nhiều người đã lo sợ về các vụ trả đũa do Gadhafi tuyển nhiều lính đánh thuê tại đây.

Sabha đã trở thành một phần đường tháo chạy về phía nam - hàng loạt các đoàn xe chở các quan chức ủng hộ Gadhafi đã vượt qua đây để tới nước láng giềng Niger, và lực lượng chống Gadhafi muốn chặn tuyến đường này.

NATO kéo dài sứ mệnh không kích tại Libya thêm 90 ngày

Phe nổi dậy chiếm thành trì quan trọng của Gadhafi - 2
4 địa điểm nền trắng (Sirte, Bani Walid, Jufra và Sabha) là những nơi phe trung thành với ông Gadhafi hiện vẫn đang kiểm soát.
 
Các cuộc giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn tại thành phố ven biển Sirte, nơi các lực lượng chống Gadhafi đã bị tổn thất nặng nề.

Gần 50 tay súng đã thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương kể từ khi các lực lượng của NTC tiến vào thành phố quê hương của Gadhafi hôm 15/9.

Các nguồn tin cho hay giao tranh dữ dội cũng tiếp tục xảy ra tại thị trấn Bani Walid.

Trên khắp Libya, hiện chỉ còn 4 địa điểm vẫn nằm trong tay các lực lượng trung thành với Gadhafi là Babha, Bani Walid, Jufra và Sirte.

Trong một diễn biến khác, NATO đã quyết định kéo dài chiến dịch tại Libya thêm 90 ngày. Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen nói các máy bay chiến đấu của liên minh sẽ tiếp tục có mặt trên bầu trời Libya vì các dân thường nước này vẫn bị đe doạ.

Trong khi đó, NTC đang tiếp tục tập hợp sự ủng hộ của thế giới.

Thủ tướng lâm thời của NTC, ông Mahmoud Jibril, hiện đang tham gia tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York. Ông cho biết một chính phủ mới của Libya thời hậu Gadhafi sẽ được công bố trong vòng 10 ngày.

Ngày 20/9, Liên minh Châu Phi (AU) cũng đã chính thức công nhận NTC là đại diện hợp pháp của nhân dân Libya.

An Bình
Theo BBC