1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phe đối lập tại Anh lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng hậu Brexit

(Dân trí) - Công đảng đối lập tại Anh đang lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng khi hàng loạt quan chức cấp cao tuyên bố từ chức để phản đối vai trò của thủ lĩnh đảng này trong cuộc trưng cầu dân ý về việc đi hay ở lại EU hôm 23/6.


Lãnh đạo Công đảng Anh, ông Jeremy Corbyn (Ảnh: Newsmedialive)

Lãnh đạo Công đảng Anh, ông Jeremy Corbyn (Ảnh: Newsmedialive)

Cuộc trưng cầu dân ý về tư cách thành viên của Anh trong Liên minh châu Âu (EU) đang gây sóng gió trên chính trường Anh.

Theo BBC, Công đảng đối lập tại Anh đang bị chia rẽ hậu Brexit và hàng loạt quan chức trong nội các của đảng này đã tuyên bố từ chức do bất đồng với lãnh đạo đảng, ông Jeremy Corbyn.

Ít nhất 10 quan chức trong nội các của Công đảng, trong đó có Hilary Benn - quan chức phụ trách y tế; Lucy Powell - quan chức phụ trách giáo dục; quan chức phụ trách môi trường Kerry McCarthy; quan chức phụ trách giao thông Lillian Greenwood... đã tuyên bố từ chức.

Động thái trên diễn ra sau khi lãnh đạo Jeremy Corbyn sa thải quan chức phụ trách ngoại giao của Công đảng, Hilary Benn.

Ông Benn bị sa thải sau khi nói với Corbyn rằng ông đã mất niềm tin đối với thủ lĩnh Công đảng.

Hàng loạt quan chức của Công đảng đã từ chức bắt đầu sáng Chủ nhật, ít giờ sau khi ông Benn bị sa thải.

Ông Corbyn đang đối mặt với một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trong Công đảng về vai trò của ông này trong chiến dịch “mờ nhạt” trước cuộc trưng cầu dân ý.

Tuy nhiên, một phát ngôn viên của ông Corbyn cho biết ông này sẽ không từ chức và khẳng định ông là “nhà lãnh đạo được bầu dân chủ của Công đảng”.

Công đảng đã vận động để Anh ở lại Liên minh châu Âu (EU) trong cuộc trưng cầu dân ý. Tuy nhiên, kết quả trưng cầu cho thấy 52% cử tri ủng hộ Anh rời EU, trong khi tỷ lệ ủng hộ ở lại là 48%.

Ông Corbyn, người thường chỉ trích mạnh mẽ EU và được xem là nhà lãnh đạo Công đảng hoài nghi nhất về EU trong nhiều năm qua, đã bị một số thành viên trong Công đảng cáo buộc là không tích cực vận động cử tri Anh ở lại EU.

Do đó, các nghị sĩ Công đảng đã đề nghị một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm với ông Corbyn và đề xuất này dự kiến sẽ được cân nhắc trong cuộc họp của các nghị sĩ Công đảng vào hôm nay 27/6. Một cuộc bỏ phiếu kín có thể được tổ chức một ngày sau đó.

Về phần mình, ông Corbyn tuyên bố ông sẽ đứng vững trong bất kỳ cuộc bầu cử lãnh đạo mới nào và sẽ cải tổ nội các của Công đảng trong 24 giờ tới. Ông cũng kêu gọi mọi người “đoàn kết để hàn gắn những chia rẽ” hậu trưng cầu dân ý.

Anh đã tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về tư cách thành viên của nước này trong Liên minh châu Âu (EU) hôm 23/6. Kết quả cho thấy 52% cử tri đã bỏ phiếu ủng hộ Anh rời khỏi liên minh hiện gồm 28 quốc gia thành viên, trong khi 48% cử tri muốn ở lại. Ngay sau cuộc trưng cầu này, Thủ tướng Anh David Cameron đã tuyên bố từ chức vào tháng 10 tới.

An Bình