1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phát ngôn viên Nhà Trắng gọi nhầm ông Trump là “Tổng thống Obama”

(Dân trí) - Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders lỡ miệng gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump là “Tổng thống Obama” trong một cuộc họp báo diễn ra hôm qua 5/9.


Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders (Ảnh: Reuters)

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders (Ảnh: Reuters)

Tại cuộc họp báo ngày 5/9, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders đã đọc toàn văn thông cáo liên quan đến quyết định của Tổng thống Trump về chấm dứt chương trình Tạm hoãn trục xuất trẻ em đến Mỹ bất hợp pháp (DACA).

Tuy nhiên, thay vì nhắc đến Tổng thống Trump, bà Sanders lại nhắc đến tên của người tiền nhiệm Barack Obama. “Tổng thống Obama phác thảo kế hoạch chấm dứt DACA trong vòng 24 tháng”, hãng tin The Hill dẫn lời bà Sanders.

Bà Sanders vội vàng đính chính sau khi bị các phóng viên trong phòng họp “bắt lỗi’.

Cùng ngày, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions ngày 5/9 đã thông báo quyết định của Tổng thống Trump nhằm hủy bỏ DACA, một quyết định có thể ảnh hưởng tới khoảng 800.000 người di cư không có giấy tờ hợp lệ tại Mỹ.

Chương trình DACA được chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố hồi năm 2012 nhằm cho phép các trẻ em nước ngoài, thuộc diện không có giấy tờ được đưa đến Mỹ trước năm 16 tuổi, được quyền ở lại học tập và làm việc mà không bị trục xuất. Chính sách này được gia hạn 2 năm/lần. Phần lớn những người trong chương trình DACA xuất thân từ các nước Mỹ La-tinh.

Những người thuộc chương trình DACA hiện thời sẽ không bị ảnh hưởng nhiều trong ít nhất 6 tháng tới khi quốc hội Mỹ xem xét dự thảo, nhưng giờ đây sẽ không hồ sơ nào được cấp mới theo diện này.

Ông Trump hứng không ít chỉ trích sau quyết định này. Khi mới nhậm chức, ông cũng đối mặt với làn sóng chỉ trích của dư luận sau khi ban hành sắc lệnh cấm nhập cư đối với người dân Hồi giáo vào Mỹ.

Minh Phương

Theo The Hill