1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phát hiện xác voi ma-mút cổ xưa còn nguyên máu tươi

(Dân trí) - Các nhà khoa học Nga vừa phát hiện xác một con voi ma-mút còn nguyên máu ở dạng lỏng trên một hòn đảo xa xôi ở Bắc Cực. Phát hiện này mở ra hy vọng nhân bản loài sinh vật khổng lồ từng sống ở kỷ băng hà cách đây hơn 10.000 năm.

Phần còn lại của một con voi ma-mút vừa được phát hiện
Phần còn lại của một con voi ma-mút vừa được phát hiện

Thông tin vừa được các nhà khoa học Nga công bố với báo giới hôm 30/5. Xác con voi được bảo quản trong tình trạng tốt bởi phần dưới của con voi này bị mắc kẹt trong băng, Semyon Grigoryev, người đứng đầu Bảo tàng voi ma-mút khẳng định. Ông Grigoryev chính là trưởng nhóm thám hiểm vào khu vực đảo Lyakhovsky, ngoài khơi biển Siberia của Nga.

“Máu của nó có màu rất đậm và được tìm thấy trong các hố băng bên dưới phần bụng và khi chúng tôi phá những hố băng này máu bắt đầu chảy ra ngoài”, nhà khoa học này cho biết trong thông báo của trường đại học liên bang Đông Bắc, đơn vị cử đoàn thám hiểm.

Những con voi ma-mút có bộ lông dày được cho là đã tuyệt chủng cách đây khoảng 10.000 năm, nhưng các nhà khoa học cho rằng một số nhóm nhỏ của loài này sống lâu hơn tại Alaska hoặc các đảo quanh Siberia.

Phần lớn bộ gen của loài này cũng đã được giải mã sau khi các nhà khoa học thu được mẫu lông của chúng và một số khẳng định có thể nhân bản được voi ma-mút nếu tìm thấy các tế bào còn sống. Grigoryev khẳng định phát hiện này có thể đem đến những nguyên liệu cần thiết đó.

Máu của voi ma-mút dường như không đóng băng ở nhiệt độ cực kỳ thấp, có lẽ nhờ vậy mà loài này giữ được thân nhiệt. Tại thời điểm khai quật, nhiệt độ quanh khu vực này là -7 đến -10 độ C.

Các nhà nghiên cứu đã thu thập được mẫu máu của loài vật này trong các ống chứa chất bảo quản đặc biệt. Các ống này đã được gửi tới trung tâm kiểm tra vi khuẩn để xác định xem có chứa vi khuẩn nguy hiểm nào hay không.

Các mô cơ của cái xác cũng vẫn còn trong tình trạng hoàn hảo. “Các mảnh mô cơ mà chúng tôi tìm thấy từ cơ thể của nó vẫn có màu đỏ tự nhiên của thịt tươi”, Grigoryev xác nhận.

Có chiều cao tối đa khoảng 4m và nặng tới 10 tấn, voi ma-mút từng làm chủ một diện tích rộng lớn từ Anh tới Bắc Mỹ và đã bị tuyệt chủng bởi sự thay đổi khí hậu và các hoạt động của con người.

Thanh Tùng
Theo AP