1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phát hiện nhiều băng, sách khiêu dâm tại nhà nghi phạm vụ bé Nhật Linh

(Dân trí) - Cảnh sát tỉnh Chiba, Nhật Bản đã thu giữ nhiều băng và sách khiêu dâm tại nhà riêng của nghi phạm Shibuya Yasumasa, người đàn ông bị nghi có liên quan đến cái chết của bé gái Việt Nam 9 tuổi Lê Thị Nhật Linh hồi tháng trước, báo Asahi đưa tin ngày 18/4.


Nghi phạm Shibuya Yasumasa. (Ảnh: Asahi)

Nghi phạm Shibuya Yasumasa. (Ảnh: Asahi)

Asahi cho biết, trong quá trình khám xét nhà riêng của nghi phạm Shibuya cùng ngày y bị bắt giữ, cảnh sát đã thu được nhiều băng và sách khiêu dâm trẻ em trong một căn phòng ở đây. Các sản phẩm văn hóa đồi trụy này được cho là do chính Shibuya đã mua. Trước đó, trang News24 dẫn lời đồng nghiệp cũ của Shibuya nói rằng, ông ta từng sưu tầm các băng đĩa có hình ảnh tạo dáng của học sinh từ cấp 2 trở xuống, còn cấp 3 thì không quan tâm.

Ngoài ra, các nhà điều tra cũng thu giữ sợi dây khả nghi có bề ngang khoảng 1-2cm và một con dao được cho là dùng để sát hại bé Nhật Linh. Kết quả khám nghiệm tử thi bé Nhật Linh cho thấy trên cổ em xuất hiện những vết bầm tím giống như bị siết, ở cổ tay em cũng có các vết giống như bị ghì xuống.

Hai chiếc xe của nghi phạm gồm một chiếc xe hơi nhỏ và một xe cắm trại gia đình cũng bị đưa về sở cảnh sát để điều tra. Theo nguồn tin điều tra, các hình ảnh camera an ninh dọc các tuyến đường nối giữa đường đi học và hiện trường tìm thấy thi thể và đồ dùng của bé Linh cho thấy xe của nghi phạm xuất hiện ở đây vào ngày 24/3 khi em mất tích. Chiếc xe được cho là đã qua lại khu vực này nhiều lần trước đó.

Bé Lê Thị Nhật Linh, 9 tuổi, mất tích sáng 24/3 khi rời nhà đến trường. Tuy nhiên, cô bé đã mất tích chỉ vài phút sau đó. Hai ngày sau, thi thể em được phát hiện ở bờ mương thuộc thành phố Abiko cách nhà hơn 10km trong tình trạng không quần áo, không vật dụng đi kèm. Đồ dùng của em được tìm thấy sau đó ở bờ sông của tỉnh lân cận.

Dựa trên camera hành trình của một ô tô di chuyển trong khu vực vào thời điểm bé Linh mất tích, cảnh sát xác định nghi phạm là ông Shibya Yasumasa, 46 tuổi, hàng xóm của bé Linh. Người đàn ông này bị cho là đã dùng chiếc xe cắm trại của gia đình để phi tang thi thể bé Linh ngay trong đêm 24/3.

Nghi phạm Shibuya bị bắt giữ tại nhà riêng sáng 14/4. Hiện nghi phạm đã được bàn giao cho văn phòng công tố.

Minh Phương

Theo NHK, Asahi