1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Phát hiện người chết trong “ngôi nhà ma ám” ở công viên Hong Kong

(Dân trí) - Chính quyền Hong Kong đã đóng cửa “ngôi nhà ma ám” trong Công viên Đại dương của đặc khu này sau khi một thanh niên 21 tuổi bị phát hiện tử vong trong ngôi nhà.

Bên trong ngôi nhà ma ám. (Ảnh: Facebook)
Bên trong "ngôi nhà ma ám". (Ảnh: Facebook)

Theo SCMP, cảnh sát Hong Kong nhận được tin báo của ban quản lý Công viên Đại dương lúc 14h06 (giờ địa phương) ngày 16/9 về việc tìm thấy xác một nam thanh niên trong khu giải trí “ngôi nhà ma ám”, được trang trí theo chủ đề Halloween. Nạn nhân được xác định là một công dân mang họ Cheung và bệnh viện Ruttonjee đã xác nhận cái chết của thanh niên này.

Anh Cheung là bạn của một nhân viên làm việc cho tập đoàn Swire Group. Nhân viên của tập đoàn này đã tham gia một cuộc dã ngoại tại Công viên Đại dương từ 13h-23h ngày 16/9.

Giám đốc điều hành Công viên Đại dương Li Sing-chung cho biết thanh niên 21 tuổi đã tử vong khoảng 5 phút sau khi vào ngôi nhà ma. Phía sau khu vực này đang trong quá trình bảo trì.

Để vào trong ngôi nhà ma ám, khách tham quan sẽ phải trượt xuống một đường trượt một mình để có trải nghiệm sợ hãi nhất. Đường trượt này dài 4,5m và cao 2,5m và đã vượt qua cuộc kiểm tra độ an toàn của các thanh tra.

Theo phát ngôn viên của công viên, anh Cheung đã đi nhầm vào khu vực dành cho nhân viên. Các kỹ sư cho rằng những khu vực như vậy thường phải được khóa kỹ để ngăn khách tham quan đi vào.

“Ngôi nhà ma ám nên được thiết kế có một cửa ra duy nhất cho khách tham quan. Nếu có lối thoát khẩn cấp thì cần được cắm biển báo”, một cựu nhân viên của công viên cho biết.

Cơ quan tư pháp địa phương cho rằng ban lãnh đạo của Công viên Đại dương sẽ phải đối mặt với những vấn đề pháp lý, về việc liệu những biển cảnh báo trong công viên có đủ rõ ràng và hiệu quả để đảm bảo an toàn cho khách tham quan hay không.

Đây là trường hợp tử vong đầu tiên tại Công viên Đại dương kể từ khi được xây dựng vào năm 2001. "Ngôi nhà ma ám" được xây dựng là một phần trong lễ hội Halloween được tổ chức tại Công viên Đại dương bắt đầu từ ngày 5/10 tới. Hiện khu vực này đã bị đóng cửa để phục vụ công tác điều tra.

Nhật Minh

Theo SCMP