1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Phát hiện máy bay bí ẩn bên trong "Vùng 51" tuyệt mật của Mỹ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Hình ảnh vệ tinh cho thấy một máy bay có hình dáng lạ đậu bên trong "Vùng 51", căn cứ tuyệt mật của quân đội Mỹ.

Phát hiện máy bay bí ẩn bên trong Vùng 51 tuyệt mật của Mỹ - 1

Chiếc máy bay bí ẩn tại "Vùng 51" (Ảnh: Planet Labs, The Drive).

Khoảng 8 năm sau khi bắt đầu xây dựng, nhà chứa kích thước lớn ở vùng hẻo lánh phía nam "Vùng 51", bang Nevada dường như diễn ra rất ít hoạt động. Tuy nhiên, một hình ảnh mới được công bố của công ty vệ tinh Planet Labs cho thấy một phương tiện lạ xuất hiện gần nhà chứa này - dường như là một chiếc máy bay cánh tam giác kỳ lạ chưa từng lộ diện trước đó.

Trong bức hình chụp ngày 26/1/2022, chiếc máy bay bí ẩn này xuất hiện khá mờ, nhưng vẫn rõ hình dạng của nó. Sau đó, một hình ảnh rõ nét hơn của Planet Labs chụp ngày 29/1/2022 xác nhận rằng đây là một chiếc máy bay cánh tam giác.

Theo ước tính của The Drive, chiếc máy bay này dài khoảng 19,8 mét và rộng 15,24 mét - tương đương kích cỡ một chiếc Su-27 Flanker của Nga, còn cánh khá giống với máy bay siêu thanh Concorde.

Giới quan sát chưa thể đoán ra đây là máy bay gì, nhưng kích cỡ và hình dạng của nó có lẽ khá tương đồng với những mô tả xuất hiện trong chương trình tiêm kích thống lĩnh trên không thế hệ kế tiếp (NGAD) - dự án tạo ra máy bay chiến đấu mới cho Mỹ.

Trước đó, có nhiều thông tin về việc mô hình của NGAD đang được cho bay thử và đạt được rất nhiều hứa hẹn. Mỹ từng tiết lộ NGAD sẽ có tính năng đặc biệt: sử dụng phi công lái phụ là trí tuệ nhân tạo (AI), có thể với công nghệ mang tên ARTUμ.

Tuy nhiên, theo The Drive, đây mới chỉ là phỏng đoán, vì tại "Vùng 51", Mỹ được cho là đang tiến hành rất nhiều chương trình bí mật của Mỹ, bao gồm cả dự án phát triển và thử nghiệm vũ khí mới.

"Vùng 51" có diện tích 920 km2 ở bang Nevada và được coi là một trong những nơi bí ẩn nhất thế giới. Căn cứ này được thành lập theo lệnh của cựu Tổng thống Mỹ Dwight Eisenhower, hoạt động lần đầu tiên vào năm 1955 như một cơ sở thử nghiệm cho các máy bay do thám U-2 được phát triển bởi Tập đoàn Lockheed.

Trong hàng chục năm qua, Mỹ liên tục thử nghiệm hàng loạt các máy bay quân sự tuyệt mật tại "Vùng 51" như máy bay ném bom tàng hình A-12, máy bay tấn công Bird of Prey, F-117A và TACIT BLUE.

Theo www.thedrive.com