1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pháp tăng cường an ninh cho đệ nhất phu nhân

(Dân trí) - Giới chức Pháp đã tăng cường an ninh cho đệ nhất phu nhân Carla Bruni Sarkozy giữa những lo ngại rằng bà có thể trở thành “mục tiêu hàng đầu” của al-Qaeda.

 
Pháp tăng cường an ninh cho đệ nhất phu nhân  - 1
Đệ nhất phu nhân Pháp Carla Bruni và Tổng thống Sarkozy.

An ninh cho phu nhân Tổng thống Nicolas Sarkozy được thắt chặt sau khi mạng lưới khủng bố al-Qaeda đưa ra các cảnh báo rằng Pháp là mục tiêu khủng bố hàng đầu.

Các lực lượng an ninh tin rằng bà Carla Bruni giờ đây là người “có nguy cơ cao” trong danh sách của al-Qaeda về các nạn nhân VIP tiềm năng tại Pháp.

Trùm khủng bố Osama bin Laden đã doạ giết các công dân Pháp để trả thù việc chính phủ nước này ủng hộ cuộc chiến tại Afghanistan và đạo luật cấm đội khăn trùm đầu. “Đó là một phương trình đơn giản: Nếu ông giết người, ông sẽ bị giết”, trùm khủng bố nói trong đoạn băng phát đi hồi tuần trước.

Chỉ ít ngày sau đó, cảnh sát Hy Lạp đã ngăn chặn một gói bưu kiện chứa bom được gửi tới Tổng thống Pháp Sarkozy.

Theo trang web Pure People của Pháp, đội bảo vệ an ninh tổng thống đã nhận được “thông tin đáng tin cậy” rằng mối đe doạ nhằm vào vợ chồng tổng thống đã gia tăng.

“Giờ đây cặp đôi sẽ không ra ngoài mà không có các nhân viên an ninh tháp tùng. Chi tiết về tất cả các kế hoạch của họ đều được giữ kín cho tới phút chót. Lịch trình của họ bị thay đổi ngẫu nhiên”, Pure People đưa tin.

Các quy định mới đồng nghĩa với việc kể từ bây giờ, đệ nhất phu nhân Pháp sẽ không đi cùng ô tô hoặc các phương tiện khác cùng chồng.

Bà Carla đươc cho là cảm thấy căng thẳng với sự hiện diện liên tục của cảnh sát. Gia đình bà Carla bao gồm chị gái Valeria, bà mẹ Marisa Bruni, con trai 9 tuổi Aurelien và cha của cậu bé, Raphael Enthoven, cũng được tăng cường an ninh, Pure People cho biết thêm.

Điện Elysee không bình luận về các biện pháp an ninh cho Tổng thông và phu nhân.

Pháp hồi tuần trước đã thông báo sẽ tăng cường các biện pháp kiểm soát an ninh đối với các hành khách tới nước này bằng đường hàng không.

Hồi tháng trước, Quốc hội Pháp đã bỏ phiếu ủng hộ một dự luật mới nhằm cấm mang khăn trùm đầu tại nơi công cộng, dẫn tới những lời đe doạ trả thù của các nhóm Hồi giáo cực đoan.

An Bình
Theo Dailymail