1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pháp kết thúc cuộc vây bắt nghi phạm khủng bố: 2 người chết, 7 người bị bắt

(Dân trí) - Pháp đã kết thúc cuộc đột kích nhằm vào một căn hộ ở ngoại ô Paris, nơi các nghi phạm khủng bố trú ẩn. 2 người đã thiệt mạng và 7 người khác bị bắt sau cuộc vây ráp căng thẳng kéo dài khoảng 7 giờ đồng hồ.

 

Thông tin sơ bộ về cuộc vây bắt:

- 2 kẻ bị tiêu diệt, 7 người bị bắt

- 5 cảnh sát bị thương nhẹ

- Cảnh sát mở cuộc đột kích nhằm vào một căn hộ tại quận Saint Denis, ngoại ô Paris, lúc 4h30 sáng giờ địa phương

- Các nghi phạm tham gia loạt tấn công khủng bố hôm 13/11 được tin là trú ẩn trong căn hộ

- Đấu súng dữ dội đã nổ ra trong cuộc đột kích. Các nhân chứng nghe thấy ít nhất 7 tiếng nổ lớn

- Saint Denis là nơi có sân vận động Stade de France, một trong những địa điểm bị tấn công khủng bố ngày 13/11

- Người dân được khuyên ở trong nhà. Một số người sống hiện trường đã được sơ tán

- Giao thông tới Saint Denis bị ngừng. Tất cả các trường học đóng cửa trong ngày 18/11

Tiếng nổ, tiếng súng vang chói tai trong cuộc vây bắt khủng bố

 

18h20 (Cập nhật theo giờ Việt Nam)

Dù cuộc đột kích đã kết thúc nhưng rất đông cảnh sát vẫn được duy trì tại Saint Denis.

Bộ Nội vụ Pháp cũng khuyên cư dân sống trong khu vực tạm thời nên ở trong nhà.

18h15

 


Rất đông nhà báo có mặt gần hiện trường để đưa tin về cuộc đột kích (Ảnh: Reuters)

Rất đông nhà báo có mặt gần hiện trường để đưa tin về cuộc đột kích (Ảnh: Reuters)

Theo truyền thông Pháp, các đội cảnh sát đặc nhiệm và chống khủng bố trên các tuyến phố quanh căn hộ đang nhường đường cho các nhân viên điều tra và các nhà khoa học pháp y để thực hiện công việc nhân dạng và phân tích các bằng chứng bên trong căn hộ.

Mặc dù chính phủ Pháp thông báo cuộc vây ráp đã kết thúc nhưng hiện chưa rõ thông tin về người cuối cùng cố thủ trong căn hộ.

17h50

Vào lúc khoảng 11h50 giờ Pháp, chính phủ Pháp thông báo cuộc đột kích tại căn hộ ở Saint Denis đã kết thúc và tất cả những kẻ khủng bố đã bị khống chế, người phát ngôn chính phủ Pháp Stéphane Le Foll tuyên bố.

Cuộc đột kích đã bắt đầu từ lúc 4h30 giờ địa phương.

17h30

AP đưa tin, tính tới thời điểm này, cảnh sát đã bắt giữ 7 người trong cuộc đột kích. 2 người được xác nhận đã chết.

Các nhân viên cứu hỏa tại quận Saint Denis (Ảnh: Getty)
Các nhân viên cứu hỏa tại quận Saint Denis (Ảnh: Getty)

17h10

France 24 đưa tin, cuộc đột kích tại Saint Denis dường như đang đi đến những phút cuối.

Trước đó, các nguồn tin cảnh sát xác nhận với các tờ Le Monde và Liberation rằng nghi phạm thứ 2 đã bị tiêu diệt trong cuộc đột kích vào căn hộ của nhóm nghi phạm.

Các công tố viên Paris cho tới nay chỉ xác nhận 1 người thiệt mạng trong căn hộ, đó là một phụ nữ cho nổ tung mình với đai tự sát.

17h

Một chó chó nghiệp vụ đã thiệt mạng trong cuộc vây ráp vây bắt nghi phạm khủng bố - Diesel, 7 tuổi.

Pháp kết thúc cuộc vây bắt nghi phạm khủng bố: 2 người chết, 7 người bị bắt - 3

16h50

15 người, gồm các phụ nữ và trẻ em, đã được sơ tán khỏi tòa nhà chung cư ở Saint Denis, nơi một nghi phạm đang cố thủ, và một trung tâm tư vấn đã được thiết lập, Le Figaro đưa tin.


(Ảnh: AP)

(Ảnh: AP)

16h35

Tổng thống Pháp François Hollande đang họp khẩn tại Điện Elysee với Thủ tướng Manuel Valls, Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve, Bộ trưởng Quốc phòng Jean-Yves Le Drian, Ngoại trưởng Laurent Fabius và Bộ trưởng Tư pháp Christiane Taubira.

16h30

Tiếng súng nổ liên hồi trong cuộc đột kích tại Paris

Đài truyền hình BFMTV cho biết đã nói chuyện với người đàn ông cho các nghi phạm thuê căn hộ tại Saint Denis. Người đàn ông này nói 2 người thuê tới từ Bỉ.

“Một người hỏi tôi cho cho thuê căn hộ cho 2 người bạn trong vài ngày. Họ nói với tôi rằng họ muốn thuê nên tôi đồng ý. Tôi không hề biết họ là các phần tử khủng bố”, chủ nhân căn hộ nói.

 


Chiến dịch của cảnh sát diễn ra tại Saint Denis, gần sân vận động Stade de France (Đồ họa: Telegraph)

Chiến dịch của cảnh sát diễn ra tại Saint Denis, gần sân vận động Stade de France (Đồ họa: Telegraph)

16h20

Cảnh sát Pháp cho biết trên mạng xã hội rằng cuộc vây bắt tại Saint Denis vẫn đang tiếp diễn và 5 cảnh sát đã bị thương nhẹ.

Pháp kết thúc cuộc vây bắt nghi phạm khủng bố: 2 người chết, 7 người bị bắt - 6

 


Một người đang ông dường bị bắt trong chiến dịch bố ráp của cảnh sát (Ảnh: AFP)

Một người đang ông dường bị bắt trong chiến dịch bố ráp của cảnh sát (Ảnh: AFP)

16h

BBC cho biết, cảnh sát đang dồn bắt nghi phạm còn lại duy nhất tại Saint Denis.

15h50

Truyền thông Pháp đưa tin, cuộc truy bắt tại Saint Denis diễn ra trên một con phố nhỏ có tên gọi Rue du Corbillon. Thông tin cho biết các nghi phạm đã cố thủ trong một căn hộ, dưới đó vài tầng là một trường tiểu học.

15h40

AP đưa tin, một nghi phạm vẫn cố thủ trong căn hộ. Hiện chưa rõ danh tính của người này.


Cảnh sát đang kiểm tra một người dân địa phương tại Saint Denis (Ảnh: Reuters)

Cảnh sát đang kiểm tra một người dân địa phương tại Saint Denis (Ảnh: Reuters)

15h15

Tờ Le Monde của Pháp dẫn thông cáo của cơ quan công tố xác nhận:

- Chiến dịch bố ráp tại Saint-Denis, bắt đầu lúc 4h20 sáng, vẫn đang tiếp diễn.

- Hai người đã thiệt mạng, trong đó có một phụ nữ. Cô này đã kích hoạt đai thuốc nổ khi cuộc bố ráp vừa diễn ra.

- 3 nam giới, cố thủ trong căn hộ, đã bị lực lượng Chống khủng bố RAID đưa ra ngoài và bắt giữ. Danh tính chưa được xác định.

- Một nam giới và một phụ nữ bị bắt và tạm giam gần khu vực căn hộ nêu trên

- Lệnh bắt giữ đối với các thành viên gia đình 2 nghi phạm khủng bố rạp hát Bataclan là Ismaël Omar và Samy Amimour Mostefai đã được dỡ bỏ.


Chiến dịch của cảnh sát hiện đang diễn ra tại khu vực Place Jean Jaures, cách sân vận động Stade de France khoảng 2 km (Đồ họa: Guardian)

Chiến dịch của cảnh sát hiện đang diễn ra tại khu vực Place Jean Jaures, cách sân vận động Stade de France khoảng 2 km (Đồ họa: Guardian)

14h40

AFP cho biết, 3 người cũng bị bắt trong chiến dịch tại Saint Denis.

Cho tới nay, ít nhất 3 cảnh sát đã bị thương trong cuộc vây bắt nghi phạm khủng bố.

14h35

Truyền thông Pháp đưa tin, 3 tay súng đã bị tiêu diệt, trong đó có 1 phụ nữ. Hiện chưa rõ có còn tay súng nào đang trú ẩn trong căn hộ bị cảnh sát bao vây hay không. Trong số những kẻ bị tiêu diệt có một phụ nữ, kẻ đã kích nổ đai tự sát, AFP cho hay.

14h15

Abdelhamid Abaaoud, chủ mưu vụ khủng bố Paris (Ảnh: Reuters)
Abdelhamid Abaaoud, chủ mưu vụ khủng bố Paris (Ảnh: Reuters)

Abdelhamid Abaaoud đang cố thủ cùng khoảng 5 tên khác

Hãng tin AP cho biết, cảnh sát tin rằng chủ mưu vụ khủng bố Paris, tên Abdelhamid Abaaoud, đang cố thủ tại một căn hộ ở Saint Denis, cùng với khoảng 5 tên khác được trang bị vũ khí hạng nặng.

AP dẫn lời một quan chức nói rằng các cảnh sát đã tiến vào tòa nhà sáng sớm nay nhưng gặp phải sự kháng cự dữ dội của các tay súng.

14h05

AP đưa tin, ít nhất 7 vụ nổ đã được nghe thấy kể từ sáng sớm nay tại hiện trường cuộc bố ráp của cảnh sát ở Saint Denis.

14h

Các thông tin trên truyền hình Pháp cho biết một phụ nữ trong tòa nhà bị cảnh sát bao vây đã mang đai sự sát và cho nổ tung mình. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác nhận.

 


(Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)

13h50

Hiện trường cuộc truy quét hôm nay nằm cách sân vận động Stade de France khoảng 2 km. Sân này đã bị 3 kẻ đánh bom liều chết tấn công vào tối ngày 13/11.

Pháp truy bắt chủ mưu khủng bố, đấu súng bùng phát dữ dội tại Paris

 

13h40

Lúc này là hơn 7h30 sáng giờ Paris, có nghĩa là chiến dịch của cảnh sát đã diễn ra được hơn 3 giờ.

Các nguồn tin cho biết ít nhất 1 người đã thiệt mạng trong chiến dịch. Ba cảnh sát cũng bị thương. Vài vụ nổ đã được nghe thấy trong chiến dịch.

Ít nhất 3 xe tải của cảnh sát hiện đang có mặt tại hiện trường. Rất đông cảnh sát được trang bị vũ khí hạng nặng đang tuần tra quanh trung tâm quận Saint Dennis.

Abdelhamid Abaaoud, chủ mưu vụ khủng bố Paris (Ảnh: Reuters)
Abdelhamid Abaaoud, chủ mưu vụ khủng bố Paris (Ảnh: Reuters)

13h35

Quân đội đã được triển khai tới quận Saint Denis. Một chiếc xe tải chở các binh sĩ đã được nhìn thấy tới hiện trường.

Tiếng trực thăng cũng được nghe thấy tại khu vực nơi chiến dịch truy quét nghi phạm khủng bố đang diễn ra.

Xe quân đội chở các binh sĩ tới quận Sait Denis (Ảnh: Twitter)
Xe quân đội chở các binh sĩ tới quận Sait Denis (Ảnh: Twitter)

13h30

Trích dẫn các nguồn tin cảnh sát, đài truyền hình BFMTV cho biết nghi phạm chính của chiến dịch là Abdelhamid Abaaoud, chủ mưu vụ khủng bố Paris. Tên này được tin là tới Syria nhưng hiện đang ở Pháp.

Hai tên khác đang trốn cùng với Abaaoud tại một căn hộ ở Saint Denis, hiện đang bị bao vây là Salah Abdeslam, và một nghi phạm thứ 9. Cả hai tên này đều đang bị truy nã.


Cảnh sát tham gia chiến dịch truy tìm nghi phạm khủng bố tại Paris (Ảnh: AP)

Cảnh sát tham gia chiến dịch truy tìm nghi phạm khủng bố tại Paris (Ảnh: AP)

13h15

AFP đưa tin, ít nhất 1 người đã thiệt mạng trong chiến dịch của cảnh sát.

Cũng theo AFP, Abdelhamid Abaaoud, chủ mưu các vụ khủng bố tại Paris, là mục tiêu của cảnh sát tại Saint Denis.

13h

Tiếng súng đã ngừng được khoảng 15 phút.


Rất đông cảnh sát đã được triển khai (Ảnh: Reuters)

Rất đông cảnh sát đã được triển khai (Ảnh: Reuters)

12h55

Đài phát thanh Monte Carlo đưa tin, tên Abdelhamid Abaaoud, kẻ được tin là chủ mưu của các vụ tấn công khủng bố Paris, là tâm điểm chiến dịch truy quét của cảnh sát tại Saint Denis. Tuy nhiên, Thông tin này chưa được kiểm chứng

12h45

Có các báo cáo chưa được xác nhận cho biết các cảnh sát đã bị thương trong chiến dịch tại quận Saint Denis. BBC đưa tin, ít nhất một cảnh sát đã bị thương.


(Ảnh AP)

(Ảnh AP)

***

Các nguồn tin cảnh sát cho biết vụ nổ súng có liên quan tới việc truy lùng các phần tử bỏ trốn tham gia vụ tấn công khủng bố tại trung tâm Paris hôm 13/11, làm 129 người thiệt mạng.

Hai hoặc 3 nam giới được cho là đã cố thủ trong một căn hộ tại khu vực Place Jean Jaures tại quận Saint Denis, đấu súng với cảnh sát. Theo đài truyền hình BFMTV của Pháp, một số cảnh sát đã bị thương trong chiến dịch.


(Ảnh: AP)

(Ảnh: AP)

BFMTV và một đài truyền hình khác là iTele dẫn lời các nhân chứng cho hay vụ đấu súng nổ ra vào khoảng 4h30 sáng nay giờ địa phương (3h30 giờ GMT). Chiến dịch đã kéo dài ít nhất 90 phút và hiện chưa kết thúc.

Sân vận động Stade de France, một trong những nơi bị tấn công khủng bố tối ngày 13/11, cũng nằm tại quận này.


Sân vận động Stade de France, một trong 6 địa điểm bị tấn công khủng bố hôm 13/11, nằm tại quận Saint Denis (Ảnh: Canada Press)

Sân vận động Stade de France, một trong 6 địa điểm bị tấn công khủng bố hôm 13/11, nằm tại quận Saint Denis (Ảnh: Canada Press)

Những tiếng súng dày đặc và các vụ nổ đã được nghe thấy tại Place Jean Jaures. Một nguồn tin nói các con đường đã bị chặn quanh khu vực này. Rất đông cảnh sát và các phương tiện đã được triển khai trong khu vực.

Phó quận trưởng Stephane Peu của Saint Denis cho biết "đó không phải là một vụ tấn công mới nhưng là một chiến dịch của cảnh sát", đồng thời khuyên người dân địa phương nên ở trong nhà. Một số người đã được di chuyển tới nơi trú ẩn tạm thời tại tòa thị chính quận.

Trước đó, các nguồn tin an ninh cho hay video giám sát đã cho thấy có tay súng thứ 9 trong vụ tấn công khủng bố.

Nhóm phiến quân IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm về các vụ tấn công khủng bố Paris.

An Bình