1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Pháp chỉ trích NATO chưa nỗ lực hết mình tại Libya

(Dân trí) - Ngoại trưởng Pháp hôm nay cho rằng NATO chưa thực hiện hết vai trò đầu tàu của mình và chưa tấn công đủ mạnh để phá hủy được vũ khí hạng nặng của lực lượng Gadhafi tại Libya.

Pháp chỉ trích NATO chưa nỗ lực hết mình tại Libya - 1
Bất chấp có các cuộc không kích yểm trợ của NATO, nhưng lực lượng nổi dậy Libya vẫn đang bị quân chính phủ đẩy lui. 

 

Theo Ngoại trưởng Alain Juppe, thường dân Libya vẫn gặp nguy hiểm, bất chấp chiến dịch ném bom do NATO dẫn đầu đang diễn ra tại đây.

 

“NATO phải thực hiện hết vai trò của mình. Họ đã muốn dẫn dầu trong chiến dịch này”, ông Juppe cho biết và nhận định những nỗ lực của NATO đến nay là “chưa đủ”.

 

Lực lượng nổi dậy phản đối đại tá Gadhafi đã bị đẩy lui, bất chấp các cuộc không kích yểm trợ của NATO.

 

Mỹ và các đồng minh phương Tây đã bắt đầu các cuộc không kích Libya vào ngày 19/3, sau khi Nghị quyết 1973 của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc cho phép “tất cả mọi biện pháp cần thiết” nhằm bảo vệ dân thường khỏi lực của đại tá Gadhafi.

 

Những đợt không kích đầu tiên do Mỹ dẫn đầu, song sau đó sứ mệnh chỉ huy được chuyển cho NATO.

 

Bình luận của Ngoại trưởng Pháp được đưa ra sau khi Liên minh châu Phi (AU) đề xuất một kế hoạch ngừng bắn, nhưng bị các lãnh đạo nổi dậy tại Benghazi từ chối.

 

Kế hoạch bao gồm kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch, cho phép hỗ trợ nhân đạo, bảo vệ người nước ngoài, đối thoại giữa hai phe và chấm dứt các cuộc không kích của NATO.

 

AU cho hay đại tá Gahdafi chấp nhận kế hoạch nhưng phe nổi dậy vẫn khẳng định kế hoạch không thể thành hiện thực nếu không bao gồm điều khoản nhà lãnh đạo Libya từ chức.

 

Trước đó, trả lời cuộc phỏng vấn với kênh tin tức Pháp BFM TV, con trai của đại tá Gadhafi, Saif al-Islam Gaddaf cho rằng thật “nực cười” khi nghĩ rằng nhà lãnh đạo Libya sẽ rời đi và các cuộc không kích của quân đồng minh đều “phản tác dụng”.

 

Hôm nay AU kêu gọi phe nổi dậy tái xem xét đề xuất và đổi lỗi cho Hội đồng quốc gia lâm thời (TNC), cơ quan đại diện cho phe nổi dậy, đang đòi hỏi những điều kiện tiên quyết.

 

AU “khẩn thiết kêu gọi TNC hợp tác hết mình, vì lợi ích lớn hơn của Libya và hỗ trợ vì một giải pháp chính trị công bằng và lâu dài”.

 

Phan Anh

Theo BBC