1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pháp bắt nghi phạm đâm binh sỹ gây chấn động

(Dân trí) - Sáng nay cảnh sát Pháp đã bắt được nghi phạm trong vụ đâm một binh sỹ gần Paris gây chấn động hôm 25/5 vừa qua. Cơ quan chức năng Pháp còn cho biết tên này đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công.

Vụ tấn công đã khiến dư luận Pháp bàng hoàng
Vụ tấn công đã khiến dư luận Pháp bàng hoàng

Danh tính của hung thủ hiện chỉ được tiết lộ là Alexandre, một người đã cải sang đạo Hồi và “muốn tấn công một người đại diện của chính phủ”, công tố viên Francois Molins cho biết.

Cảnh sát đã bắt được tên này vào sáng nay theo giờ địa phương tại vùng Yvelines, cách thủ đô Paris 45km về phía Tây Nam. Y bị phát hiện sau khi cảnh sát lần theo các dấu vết tại hiện trường.

“Nghi phạm của vụ tấn công một binh sỹ tối thứ Bảy vừa qua tại La Defense đã bị bắt sáng nay”, Bộ trưởng nội vụ Pháp Manuel Valls xác nhận.

Một nguồn tin cảnh sát khẳng định với hãng tin AFP rằng nghi phạm 22 tuổi này từng tiến hành một số vụ trộm cắp vặt.

Danh tính của Alexandre được xác định sau khi cơ quan điều tra khai thác các cuộn băng ghi hình quanh hiện trường vụ án cùng với mẫu ADN trên các vật dụng tên này bỏ lại trong một túi nhựa, gồm một con dao và một chai nước cam.

Trong một đoạn băng ghi hình mà cảnh sát có được, tên này đã cầu nguyện theo kiểu của người theo đạo Hồi trong một góc phố khoảng 10 phút trước khi thực hiện vụ tấn công. Trước đó khoảng một giờ, tên này đã mua một chai nước ngọt và một con dao bỏ túi làm hung khí, ông Molins cho biết thêm.

“Ý định giết người của hắn là chắc chắn. Nghi phạm không hề do dự khi đâm nạn nhân nhiều lần với sự quyết tâm rõ ràng”, công tố viên Molins khẳng định. Hiện nạn binh sỹ bị tấn công đã bình phục và được xuất viện, trở về đơn vị.

“Nghi phạm đã thừa nhận một cách rõ ràng khi nói với cảnh sát rằng “tôi biết vì sao các ông đến đây”. Bản chất của vụ tấn công và thực tế rằng nó diễn ra 3 ngày sau vụ tấn công tại London cùng việc cầu nguyện trước khi hành động khiến chúng tôi tin rằng nghi phạm hành động nhân danh tư tưởng tôn giáo và mong muốn của hắn ta là tấn công ai đó đại diện cho chính phủ”.

Thanh Tùng
Theo AP, AFP