1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pháo đài phòng thủ kiên cố của trùm phát xít Hitler

(Dân trí) - Pháo đài phòng thủ kiên cố của Hitler tại Berlin, Đức với các bức tường dày 3,5 m, có thể chống chọi các cuộc không kích của không quân đồng minh. Tháp cũng có đủ chỗ cho 10.000 người trú ẩn nếu thành phố bị không kích.

Tháp 

Tháp Flakturm cơ bản vẫn còn nguyên vẹn.

Tháp Flakturm, hay tháp Flak, được xây dựng trong khoảng thời gian từ 10/1941-4/1942, với 2 tháp khác cũng được xây dựng vào đầu những năm 1940 tại quận Tiergarten và quận Friedrichshain.

Các tháp phòng thủ kiên cố được xây dựng theo lệnh của trùm phát xít Adolf Hitler nhằm bảo vệ trung tâm thành phố Berlin khỏi các cuộc không kích của quân đồng minh. Hai tháp đã bị phá hủy, trong khi pháo đài phòng thủ tại công viên Humboldthain vẫn còn sừng sững cho tới ngày nay dù bị hư hại qua thời gian.

Các tháp phòng thủ có được trang bị súng đa tầng có khả năng bắn 8.000 phát đạn/phút, với tầm xa 14 km, góc bắn 360 độ. Tháp cũng có một trạm radar, với đĩa radar được đặt sau một bức tường dày và vòm thép để tránh thiệt hại nếu bị không kích.

Tháp được xây dựng kiên cố, với các bức tường dày 3,5 m, có thể đủ chỗ cho 10.000 người nếu Berlin bị không kích. Công trình được cho là cũng có một bệnh viên bên trong.

Nhiều tháp Flak đã được xây dựng tại các thành phố như Berlin, Hamburg, Vienna, Stuttgart và Frankfurt trong Thế chiến II theo lệnh của Hitler để bảo vệ khỏi không quân đồng minh. 
 
Video tháp Flakturm được quay từ trên cao bằng máy bay do thám:




An Bình
Theo RT