1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phanh phui chuyện hối lộ quan chức của tờ báo ăn khách nhất Anh

(Dân trí) - Các nhà báo của The Sun - tờ báo ăn khách nhất nước Anh hiện nay - đã có một “mạng lưới các quan chức tham nhũng” thường xuyên cung cấp thông tin cho họ để đổi lại những khoản tiền lót tay, một quan chức cảnh sát hàng đầu của Anh cho biết.

 
Phanh phui chuyện hối lộ quan chức của tờ báo ăn khách nhất Anh - 1
Tỷ phú Murdoch cầm tờ báo The Sun Chủ nhật được phát hành lần đầu tiên hôm 26/2.

The Sun là tờ báo thứ 2 của ông trùm truyền thông Rupert Murdoch bị điều tra về các cáo buộc hối lộ tiền cho các quan chức để moi tin, sau News Of The World đã bị "khai tử".

Bà Sue Akers, trợ phó phó giám đốc sở cảnh sát London, nói trong một cuộc điều tra về đạo đức báo chí rằng tờ The Sun do tỷ phú Rupert Murdoch sở hữu có “văn hoá” trả tiền cho cảnh sát, quân đội, các nhân viên y tế, các quan chức chính phủ và nhà tù.

Trong một tuyên bố, ông Murdoch đã thừa nhận rằng việc chi tiền như vậy từng tồn tại nhưng khẳng định: “Những điều mà bà Sue Akers miêu tả tại cuộc điều tra là chuyện của quá khứ, hiện không còn tồn tại ở The Sun”.

Bà Akers đang dẫn đầu một cuộc điều tra tham nhũng của Sở cảnh sát London. 10 nhà báo và cựu nhà báo của The Sun, cùng một cảnh sát, một nhân viên bộ quốc phòng và một quan chức quân đội đã bị bắt trong cuộc điều tra.

Cập nhật các diễn biến mới của cuộc điều tra, bà Akers nói: “Dường như có văn hoá tại The Sun về các khoản chi trả bất hợp pháp, và các hệ thống đã được thiết lập để tạo thuận lợi cho việc chi trả này nhằm che giấu danh tính của các quan chức nhận tiền”.

Theo bà Akers, các nhà báo cua The Sun không chỉ hối lộ các cảnh sát mà còn các quan chức quân đội, y tế và các quan chức chính phủ khác.

Một quan chức nhận được tổng cộng 80.000 bảng Anh trong vài năm, bà Akers nói, và một nhà báo đã chi hơn 150.000 bảng Anh tiền mặt để mua tin. Bà Akers cho hay “một mạng lưới các quan chức tham nhũng” đã cung cấp cho The Sun những câu chuyện hầu hết là “chuyện tầm phào tục tĩu”.

The Sun từng là tờ báo có lượng phát hành lớn thứ 10 trên thế giới và lớn nhất tại Anh. Trong tháng 1 năm nay, The Sun có lượng phát hành gần 2,8 triệu bản mỗi ngày (từ thứ 2 đến thứ 7).

Đến ngày 26/2, tỷ phú Murdoch đã ra ấn bản Chủ nhật của tờ The Sun, được xem là một bản sao của tờ báo tai tiếng News Of The World, vốn bị "khai tử" hồi năm ngoái do dính bê bối nghe lén và hối lộ rùm beng.

Ông Murdoch cho biết The Sun Chủ nhật đã bán được hơn 3 triệu bản, cao hơn bất kỳ tờ báo nào của Anh nhưng thấp hơn con số 4,75 triệu bản cho số phát hành cuối cùng của News Of The World trước khi bị ngừng phát hành sau 168 năm hoạt động.

An Bình
Theo AP, AFP