1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phá vỡ kế hoạch giúp con trai Gadhafi trốn sang Mexico

(Dân trí) - Các quan chức Mexico cho biết họ từng lật tẩy kế hoạch của một nhóm tội phạm có tổ chức nhằm giúp Saadi Gadhafi, một trong các con trai của cựu lãnh đạo Libya Gadhafi, trốn sang nước này.

 
Phá vỡ kế hoạch giúp con trai Gadhafi trốn sang Mexico - 1

Saadi Gaddafi từng là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.
 
Kế hoạch trên được phát hiện hồi tháng 9 trước khi Saadi Gadhafi chạy trốn khỏi Libya tới quốc gia Tây Phi Niger.

Theo các quan chức Mexico, âm mưu trên được đưa ra ánh sáng nhờ các nguồn tin tình báo.

Vụ việc liên quan tới việc mua một số nhà cửa ở Mexico, trong đó có một căn nhà gần khu nghỉ dưỡng Puerto Vallarta, sử dụng tên và các tài liệu giả.

Vài người đã bị bắt vì liên quan tới kế hoạch trên.

Bộ trưởng nội vụ Mexico Alejandro Poire cho biết kế hoạch có sự tham gia của một đường dây tội phạm quy mô quốc tế, nhưng bị phát hiện kịp thời trước khi được thực hiện.

Đường dây liên quan tới những người từ vài quốc gia, trong đó có Mexico, Đan Mạch và Canada, ông Poire nói trong một cuộc họp báo ở thủ đô Mexico City hôm qua.

Vào ngày 14/9, tức 8 ngày sau khi âm mưu trốn sang Mexico bị phát hiện - Niger cho biết Saadi, 38 tuổi, đã tới thủ đô Niamey của nước này.

Saadi được cho là đã bị đưa tới Niamey bằng một máy bay vận tải quân sự từ thành phố Agadez ở phía bắc Niger.

Luật sư Nick Kaufman của Saadi đã bác bỏ chuyện anh này từng có ý định coi thường một lệnh cấm đi lại của Liên hợp quốc và muốn chạy trốn.

Hôm 29/9, Tổ chức cảnh sát quốc tế (Interpol) đã phát lệnh bắt giữ Saadi Gadhafi, yêu cầu các quốc gia thành viên bắt giữ anh nếu phát hiện anh ta trên lãnh thổ nước mình.

Interpol cho biết muốn bắt Saadi vì các cáo buộc phạm tội trong thời gian lãnh đạo liên đoàn bóng đá của Libya.

Saadi, từng chơi bóng đá tại giải Serie A ở Italia, cũng bị cấm đi lại và bị đóng băng tài sản theo một nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc thông qua hồi đầu năm nay.

Chính phủ lâm thời Libya muốn đưa Saadi về nước để xét xử nhưng Niger đã cho phép anh này được tị nạn vì lý do “nhân đạo”.

Saadi hiện đang bị quản thúc tại Niger.

An Bình
Theo BBC