1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phá âm mưu al-Qaeda phóng tên lửa tấn công các sứ quán

(Dân trí) - Giới chức quân sự và tình báo ở Yemen ngày 7/8 cho hay họ đã phá được một âm mưu của al-Qaeda định phóng tên lửa vào các sứ quán ở thủ đô nước này và tấn công các lực lượng hải quân đang bảo vệ tàu thuyền ở Biển Đỏ.

 

An ninh đang được thắt chặt ở Yemen.
An ninh đang được thắt chặt ở Yemen.

 

Thông tin về âm mưu, tương tự như vụ tấn công liều chết nhằm vào tàu USS Cole của Mỹ năm 2000, khiến 17 thủy thủ Mỹ thiệt mạng, được hé lộ khi Yemen vẫn đang được đặt trong tình trạng cảnh báo cao độ, khi sứ quán Anh và Mỹ sơ tán nhân viên và một vụ tấn công bằng máy bay không người lái được cho là do Mỹ thực hiện đã tiêu diệt 7 chiến binh khủng bố.

 

Các chiến binh thuộc nhóm khủng bố al-Qaeda ở Bán đảo Ả rập được xem là thủ phạm. Chúng định dùng tên lửa tầm xa tấn công các sứ quán và cơ quan ngoại giao ở thủ đô Yemen, cũng như bắt cóc người nước ngoài làm con tin.

 

Trong khi trước đó, Rageh Badi, người phát ngôn chính phủ Yemen cho biết họ cũng phá được một âm mưu khác nhằm tấn công các thành phố miền nam Mukalla và Bawzeer. Những kẻ tấn công cũng định mặc cải trang làm lính Yemen tấn công 2 cảng dầu chiến lược gần đó trên Bán đảo Ả rập.

 

Cũng theo người phát ngôn, các chiến binh al-Qaeda khác cũng định phá hoại các đường ống dẫn dầu để “tạo hoảng loạn trong quân đội và các cơ quan an ninh Yemen”.

 

Thiếu tướng Mohammad Nasser, Bộ trưởng Quốc phòng Yemen ngày 7/8 cam kết sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ người nước ngoài, cũng như duy trì và ổn định an ninh trật tự. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay sứ quán nước này tại Yemen vẫn đóng cửa khi giới chức trách đánh giá tình hình an ninh.

 

Vũ Quý

Theo AP, Washington Post