1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Peru tìm thấy xác trực thăng mất tích cùng thi thể 14 người

(Dân trí) - Giới chức Peru hôm qua cho hay họ đã tìm thấy xác chiếc trực thăng mất tích vài ngày trước ở dãy Andes và toàn bộ 14 người trên chiếc máy bay xấu số này đã thiệt mạng.

 
Dãy núi đá, nơi chiếc trực thăng đã bị đâm xuống.
Dãy núi đá, nơi chiếc trực thăng đã bị đâm xuống.

Chiếc trực thăng đã rời Madre de Dios, vùng Amazon vào ngày thứ tư vừa qua và định tới Cusco. Trong số 12 hành khác chủ yếu là người Hàn Quốc. Ngoài ra có 1 người Hà Lan, 1 người Séc, 1 người Thụy Điển và 1 người Peru. Hai thành viên phi hành đoàn là người Peru.

 

Xác của chiếc máy bay nằm ở độ cao 4.900m, gần đỉnh Mamarosa.

 

Chỉ huy cảnh sát Raul Aybar, người đã tới hiện trường, cho biết chiếc máy bay “đã bị đâm và phát nổ”.

 

“Tất cả mọi người đã thiệt mạng trong cú va chạm đầu tiên bởi mọi thứ đều bị cháy và bắn tung tóe”, ông cho biết với hãng thông tấn AP.

 

Cảnh sát trưởng Peru, Tướng Raul Salazar, cho biết một số phần của chiếc trực thăng đã bị văng xa tới 200m bởi lực va chạm.

 
Các nhân viên cứu hộ đã phải rất vất vả để tới được hiện trường vụ tai nạn.
Các nhân viên cứu hộ đã phải rất vất vả để tới được hiện trường vụ tai nạn.
 

Theo giới chức trách các thi thể hiện đang được đưa đi khỏi hiện trường, mặc dù trời mưa và tuyết rơi làm cản trở công tác cứu hộ.

 

Sứ quán Hàn Quốc ở thủ đô Lima của Peru cho biết các công dân nước này trên máy bay là thuộc nhóm đang tìm hiểu một dự án thủy điện gần Peru.

 

Chiếc trực thăng bị mất tích trong vùng núi thường xuyên bị mây che phủ. Hàng ngàn khách du lich tới khu vực Cusco mỗi năm để thăm Machu Picchu, thành phố Inca có từ thế kỷ 15 ở một dãy núi trên thành phố Aguas Calientes.

 

Vũ Quý

Theo BBC