1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Panama: Tàu Triều Tiên “vi phạm rành rành” lệnh cấm vận vũ khí

(Dân trí) - Panama cho hay việc một tàu Triều Tiên chở các vũ khí không khai báo từ Cuba là “vi phạm rành rành” lệnh cấm vũ khí của Liên hợp quốc đối với Bình Nhưỡng.

Tàu chở vũ khí của Triều Tiên bị khám xét hồi tháng 7.
Tàu chở vũ khí của Triều Tiên bị khám xét hồi tháng 7.

Một báo cáo sơ bộ của các chuyên gia Liên hợp quốc được gửi cho Panama sau vụ bắt giữ tàu hàng Chong Chon Gang hồi tháng 7 đã xác nhận sự vi phạm các lệnh trừng phạt, Bộ an ninh công cộng Panama cho biết hôm 28/8.

Tuyên bố trên được tiết lộ sau khi các nhà ngoại giao Triều Tiên - từ sứ mệnh ngoại giao Triều Tiên ở Havana (Cuba) - tới thăm các thủy thủ của tàu Chong Chon Gang.

35 thủy thủ trên tàu Triều Tiên hiện đang bị giam giữ tại một căn cứ quân sự cũ vì bị tình nghi buôn lậu vũ khí, một tội danh có thể đối mặt 12 năm tù giam.

Tàu Chong Chon Gang bị bắt giữ hồi tháng 7 khi đi qua kênh đào Panama. Giới chức đã tìm thấy 25 công-ten-nơ chứa thiết bị quân sự không khai báo trên tàu.

Cuba sau đó nói rằng tàu Chong Chon Gang chở các vũ khí lỗi thời của nước này đến Triều Tiên để sửa chữa, nhưng không cho biết tại sao chúng được giấu dưới hàng tấn đường.
 
Các thanh sát viên Liên hợp quốc đã đến Panama và hoàn thành công việc điều tra của họ đối với tàu Triều Tiên 2 tuần trước, nhưng cho tới nay vẫn chưa công bố công khai kết quả điều tra chính thức.

An Bình
Theo BBC