1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pakistan trục xuất một loạt cố vấn quân sự Anh

(Dân trí) - Pakistan đã yêu cầu Anh rút về nước một loạt cố vấn quân sự - dấu hiệu nữa cho thấy quan hệ giữa Paksitan với phương Tây đã xấu đi sau chiến dịch quân sự của Mỹ tiêu diệt Bin Laden trên đất Pakistan hồi tháng 5.

 
Pakistan trục xuất một loạt cố vấn quân sự Anh  - 1
Các binh sĩ thuộc lực lượng bán vũ trang Pakistan tại một chốt kiểm soát ở Bara, Pakistan.
 
Người phát ngôn đại sứ quán Anh ở Islamabad, ông George Sheriff, hôm qua cho biết chính phủ Pakistan đã yêu cầu triệt thoái tạm thời một số toán huấn luyện quân sự Anh, viện “những quan tâm về an ninh.”

Người phát ngôn Pakistan không cho biết thêm chi tiết, nhưng việc trục xuất một số nhân viên huấn luyện quân sự Anh diễn ra sau khi các giới chức quân sự Mỹ tuần trước xác nhận phần lớn các huấn luyện viên Mỹ phái đến Pakistan, để tiếp tay với quân đội nước này chiến đấu chống khủng bố, đã rời Pakistan theo yêu cầu của chính phủ nước này.

Động thái này đã được một số báo Anh dự báo một ngày trước đó.

Tờ Guardian cho biết có ít nhất 18 cố vấn quân sự Anh đang bị trục xuất ra khỏi Pakistan. Tờ báo nói rằng các huấn luyện viên đó nằm trong một chương trình tốn kém 24 triệu USD để huấn luyện Lực lượng biên phòng phi quân sự tại tỉnh Baluchistan ở tây nam Pakistan.

“Các huấn luyện viên đã được điều đến Pakistan hồi cuối tháng 8 năm ngoái, và lẽ ra duy trì tại đó cho tới năm 2013”, Guardian viết.

Các giới chức Pakistan, yêu cầu không nêu danh tính, nói rằng trong số 130 cố vấn quân sự, khoảng 90 người sẽ được gửi trả về nước.

Quan hệ giữa Paksitan với Phương Tây đã xấu đi sau chiến dịch quân sự của Mỹ tiêu diệt Osama bin Laden tại thành phố Abottabad hôm 2/5. Giới lãnh đạo Pakistan đã chỉ trích chiến dịch này là một vi phạm đối với chủ quyền của Pakistan, và cảnh cáo Mỹ chớ nên thực hiện các hành động đơn phương như thế trong tương lai.

Việt Hà
Theo Xinhua, AP