1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pakistan thử thành công tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân

(Dân trí) - Chưa đầy một tuần sau khi Ấn Độ phóng thử tên lửa tầm xa, Pakistan hôm nay cũng thực hiện thành công vụ thử nghiệm một tên lửa đạn đạo tầm trung có thể mang đầu đạn hạt nhân.

 
Pakistan thử thành công tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân
Một vụ thử nghiệm tên lửa Shaheen-1 năm 2010.

Quân đội Pakistan cho biết vụ thử nghiệm Shaheen-1A, một tên lửa có khả năng vươn tới các mục tiêu tại Ấn Độ, đã thành công.

Tầm xa chính xác của tên lửa Shaheen-1A không được tiết lộ, nhưng Tướng về hưu Talat Masood, một nhà phân tích quốc phòng, cho biết nó có thể bắn trúng cách mục tiêu cách xa 2.500-3.000km - có nghĩa là hầu hết Ấn Độ nằm trong tầm hoạt động của tên lửa.

Theo quân đội Pakistan, tên lửa được bắn thử hôm nay đã bắn trúng mục tiêu ở Ấn Độ Dương. Shaheen-1A là một phiên bản của Shaheen-1 nhưng được nâng cấp về các khả năng kỹ thuật và tầm xa, và có thể mang đầu hạt thông thường và hạt nhân.

Quân đội Pakistan nói tên lửa đã giúp củng cố và đẩy mạnh hơn nữa khả năng răn đe của nước này.

Kho tên lửa của Pakistan bao gồm các tên lửa tầm ngắn, tầm trung và tầm xa, tất cả được đặt tên theo các nhà chinh phục theo đạo Hồi.

Vụ thử tên lửa mới nhất của Pakistan diễn ra hồi tháng trước, khi nước này phóng thử tên lửa tầm ngắn Abdali có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Hồi tuần trước, Ấn Độ cũng thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Agni-V, với tầm xa trên 5.000km. Tên lửa này có thể vươn tới mọi mục tiêu ở Trung Quốc.

Giữa Pakistan và Ấn Độ từng xảy ra 3 cuộc chiến tranh kể từ năm 1947. Hai nước thường xuyên tiến hành các vụ thử tên lửa và thông báo trước cho nhau theo một thỏa thuận ngoại giao giữa 2 bên.

Cả Ấn Độ và Pakistan đều đã tiến hành các vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân vào năm 1998.

An Bình
Theo AFP, BBC