1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Pakistan lên án vụ đột kích của Mỹ

(Dân trí) - Quốc hội Pakistan đã lên án vụ đột kích của Mỹ và kêu gọi xem xét lại quan hệ với Washington về vụ đột kích nhằm tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden.

 
Pakistan lên án vụ đột kích của Mỹ - 1
Một thanh niên Pakistan đốt cờ Mỹ trong cuộc biểu tình chống Mỹ ở thành phố Multan.
 
Các nghị sĩ đã nhất trí thông qua một nghị quyết “lên án hành động đơn phương của Mỹ” và nói rằng “chiến dịch của Washington đã vi phạm chủ quyền của Pakistan”.

“Người dân Pakistan sẽ không dung thứ cho những hành động như vậy và việc lặp lại các biện pháp đơn phương có thể gây hậu quả thảm khốc đối với hòa bình và an ninh trong khu vực cũng như trên thế giới.

Một cuộc điều tra cần được tiến hành để “quy trách nhiệm và đề xuất các biện pháp cần thiết để đảm bảo những vụ việc như vậy sẽ không tái diễn”, nghị quyết viết.

Nghị quyết cũng gọi việc Mỹ sử dụng máy bay không người lái để tấn công các phiến quân dọc khu vực núi non giáp giới Afghanistan là “không thể chấp nhận được”.

Nghị quyết tuyên bố nếu các vụ tấn công không dừng lại, chính phủ sẽ xem xét ngừng cho quá cảnh hàng tiếp viện cho các lực lượng NATO tại Afghanistan.

Ước tính hơn 100 vụ tấn công bằng máy bay do thám đã được thực hiện trong năm ngoái.

BBC cho hay Islamabab đã ngầm phê chuẩn các vụ không kích như vậy của Mỹ, mặc dù các lãnh đạo Pakistan luôn bác cỏ

Trong những tháng gần đây, các quan chức an ninh cấp cao của Pakistan được cho là đã yêu cầu Mỹ hạn chế các vụ tấn công như vậy do đối mặt với sự giận dữ của công chúng về thương vong của dân thường.

Thượng nghị sĩ Mỹ John Kerry, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Thượng viện, dự kiến sẽ tới Pakistan sau chuyến thăm Afghanistan. Trước chuyến thăm, ông Kerry cho hay có “những câu hỏi nghiêm túc cần được trả lời” trong quan hệ Pakistan-Mỹ.

Ông Kerry sẽ là quan chức cấp cao nhất của Mỹ tới thăm Islamabab kể từ khi các lực lượng Mỹ tiêu diệt Osama bin Laden hôm 2/5.

An Bình
Theo BBC