1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Osama bin Laden âm mưu bắn hạ chuyên cơ của Obama

(Dân trí) - Trùm khủng bố Osama bin Laden từng lập danh sách những mục tiêu tấn công trong đó có tên Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tướng David Petraeus, Tư lệnh các lực lượng Mỹ và NATO tại Afghanistan.


Osama bin Laden âm mưu bắn hạ chuyên cơ của Obama - 1

Một tờ báo đưa tin Osama bin Laden bị tiêu diệt hồi tháng 5.

Danh sách tấn công được phát hiện trong số các tài liệu thu được từ ngôi nhà của Osama bin Laden tại thị trấn Abbottabad, Pakistan sau cuộc đột kích hôm 2/5, hãng tin ABC News đưa tin hôm qua.

Theo tờ báo, Bin Laden âm mưu sát hại nhà lãnh đạo Mỹ Obama bằng cách bắn hạ chiếc Không lực Một hoặc trực thăng Marine One. Trùm khủng bố cũng âm mưu sát hại Tướng Petraues bằng cách bắn vào máy bay và trực thăng chở ông, sử dụng tên lửa hoặc súng phóng lựu.

Nhưng các quan chức an ninh đã tỏ ra nghi ngờ về tính khả thi của âm mưu bắn hạ máy bay hoặc trực thăng tổng thống, nói rằng cả hai máy bay đều được trang bị các biện pháp an ninh cần thiết khiến chúng khó lòng trở thành mục tiêu. 

Osama bin Laden âm mưu bắn hạ chuyên cơ của Obama - 2
Ông Obama và Tướng Petraeus trong chuyến thăm Baghdad hồi năm 2008.

“Chuyện bắn hạ máy bay của Tổng thống Obama hay Tướng Petraeus không phải là không thể nhưng rất khó. Nhờ có các biện pháp đối phó và sự tháp tùng của các máy bay và trực thăng khác nên viễn cảnh đó khó xảy ra”, Brad Garrett, cựu đặc vụ FBI và hiện là một cố vấn của ABC News cho hay.

Thủ lĩnh al-Qaeda Osama bin Laden đã bị các lực lượng Mỹ tiêu diệt hôm 2/5 ở phía bắc Pakistan.

An Bình
Theo Xinhua