1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Yanukovych được hộ tống tới Nga bằng máy bay chiến đấu

(Dân trí) - Tổng thống bị phế truất của Ukraine Viktor Yanukovych đã hạ cánh xuống một sân bay quân sự ở miền nam nước Nga vào tối ngày 25/2 với sự hộ tống của các máy bay chiến đấu, một hãng tin địa phương cho biết.

Ông Yanukovych hiện đang bị Ukraine truy nã quốc tế về các cáo buộc giết người hàng loạt.

Ông Yanukovych hiện đang bị Ukraine truy nã quốc tế về các cáo buộc giết người hàng loạt.
 
Ông Yanukovych, vốn không xuất hiện trước công chúng kể từ khi bị quốc hội Ukraine phế truất khỏi ghế tổng thống hôm 22/2, dự kiến sẽ có cuộc họp báo tại thành phố Rostov-on-Don ở miền nam nước Nga vào 5 giờ chiều nay 28/2 giờ Mátxcơva (8 giờ tối giờ Hà Nội).
 
“Máy bay chở tổng thống bị phế truất đã được vài máy bay chiến đấu hộ tống. Âm thanh của các động cơ máy bay siêu thanh đã được nghe thấy trong khoảng nửa giờ tại khu vực tây bắc thành phố Rostov-on-Don, nơi có sân bay”, hãng tin Nga RIA Novosti dẫn thông tin từ hãng tin địa phương DonInformBur cho biết.

Ông Yanukovych hiện đang ở tại một khu nhà riêng ở Rostov-on-Don, thay vì một tòa nhà chính phủ dành cho các quan chức cấp cao. Giới chức không triển khai các lực lượng an ninh bổ sung, DonInformBur dẫn nguồn tin riêng của hãng này.

Tổng thống bị phế truất Yanukovych, hiện đang bị Ukraine truy nã quốc tế về các cáo buộc giết người hàng loạt, cho biết trong một tuyên bố hôm 27/2 rằng ông vẫn là tổng thống hợp pháp của Ukraine, và rằng ông đã buộc phải nhờ Nga đảm bảo an ninh cá nhân khỏi “các phần tử cực đoan”.

Các nguồn tin chính phủ tại Mátxcơva ngày 27/2 cho hay Nga đã chấp nhận đề nghị trợ giúp an ninh của ông Yanukovych.
 
Putin yêu cầu trợ giúp tài chính cho Ukraine

Trong khi đó, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27/2 đã yêu cầu chính phủ tổ chức các cuộc tham vấn với các đối tác nước ngoài, trong đó có Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), để trợ giúp tài chính cho Ukraine và tìm kiếm một gói hỗ trợ nhân đạo dành cho bán đảo Crimea.

“Ông Putin đã chỉ đạo chính phủ Nga tiếp tục liên lạc với các đối tác tại Kiev, tôn trọng sự phát triển mối quan hệ kinh tế và thương mại giữa Nga và Ukraine”, ông Peskov nói.

Việc lật đổ chính phủ của ông Yanukovych hồi cuối tuần qua đã gây ra một làn sóng các cuộc biểu tình ủng hộ Nga tại các khu vực ở miền đông và nam Ukraine, đặc biệt là tại bán đảo Crimea, nơi người gốc Nga chiếm đa số.

Một sắc lệnh được cho là của ông Yanukovych yêu cầu ban lãnh đạo Ukraine và các cơ quan thực thi pháp luật chuyển tới thành phố cảng Sevastopol tại Crimea đã được đọc trước những người biểu tình thân Nga, vốn tụ tập trước tòa nhà quốc hội tại thành phố Simferopol ngày 27/2.

Ty nhiên, các nguồn tin thân cận với ông Yanukovych nói rằng họ coi sắc lệnh được lan truyền qua internet là giả.

Quốc hội Crimea ngày 27/2 đã bỏ phiếu bầu ông Serhiy Aksenov, lãnh đạo đảng Thống nhất Nga, làm người đứng đầu chính quyền Crimea. Lãnh đạo mới đã ngay lập tức cam kết trung thành với ông Yanukovych, nói rằng ông vẫn là nguyên thủ hợp pháp của Ukraine.

Cũng vào tối qua, quốc hội Crimea đã ủng hộ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý cho tương lai của Crimea vào ngày 25/5.

Crimea từng là lãnh thổ thuộc Nga cho tới năm 1954, khi bán đảo này được chuyển giao cho Cộng hòa Ukraine theo quy chế vùng tự trị. Nga có một căn cứ hải quân lớn trên bán đảo mà gần đây Mátxcơva đã kéo dài hợp đồng thuê tới tận năm 2042.

An Bình
Theo RIA