1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump và bà Clinton vận động tranh cử xuyên đêm vào giờ chót

(Dân trí) - Trong ngày cuối cùng vận động tranh cử, cả hai ứng viên tổng thống đảng Dân chủ và Cộng hòa Mỹ đều dốc sức tại các bang chủ chốt, thậm chí với các cuộc vận động lúc nửa đêm.


Hai ứng viên tổng thống Mỹ. (Ảnh: AFP)

Hai ứng viên tổng thống Mỹ. (Ảnh: AFP)

Ứng viên Dân chủ Hillary Clinton tận dụng ngày vận động cuối cùng để củng cố sự ủng hộ tại các bang chiến trường, trong khi đó ông Donald Trump cũng vận động không mệt mỏi ở nhiều bang chủ chốt trong những giờ chót với hy vọng giành chiến thắng bất ngờ.

Chỉ trong ngày hôm qua 7/11, ông Trump đã dừng chân vận động tại Florida, North Carolina, Pennsylvania, New Hampshire và Michigan.

Ông Trump vận động tranh cử nước rút tại bang chiến trường Florida ngày 7/11

Chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump những ngày cuối cùng được đánh dấu bằng những cuộc vận động thậm chí vào lúc nửa đêm. Trong ngày 6/11, ông Trump đã tổ chức 5 cuộc vận động, và cuộc vận động cuối cùng diễn ra ở thị trấn Leeburg, Virginia. Theo CBS, buổi nói chuyện của ông Trump ở Virginia bắt đầu lúc 0h22, muộn hơn so với kế hoạch ban đầu gần 3 tiếng đồng hồ. Mặc dù vậy, hàng nghìn người ủng hộ có vẻ vẫn không hề bực bội vì sự chậm trễ này của ông hay cái mà ông gọi là "điều đặc biệt lúc nửa đêm" này.

Tại đây, ông Trump nói: “Tất cả giờ chỉ trông cậy vào người dân Mỹ, những người sẽ trao công lý tại các thùng phiếu. Chúng ta sẽ khiến nước Mỹ mạnh mẽ trở lại như những người đang có mặt ở đây vào lúc 1 giờ sáng vậy”.

Bà Clinton vận động tranh cử tại 3 bang chiến trường trong ngày cuối cùng

Trong ngày hôm qua, bà Clinton cũng vận động tranh cử tại Michigan, North Carolina và 2 thành phố lớn nhất của bang Pennsylvania, trong khi phó tướng của bà, ông Tim Kaine, “tấn công” bang North Carolina và Virginia. Theo Dailymail, bà Clinton đã lên sẵn kế hoạch vận động vào lúc nửa đêm trong ngày vận động cuối cùng này.

Tại Pittsburgh, Pennsylvania, bà Clinton nói: “Tôi ở đây để đề nghị các bạn bỏ phiếu cho chính các bạn, cho gia đình bạn và tương lai của các bạn. Hãy bỏ phiếu cho những vấn đề mà bạn quan tâm bởi chúng nằm trên lá phiếu, chứ không phải tên tôi hay tên của ứng viên Cộng hòa”.

Các thăm dò dư luận mới nhất cho thấy, tỷ lệ ủng hộ bà Clinton hiện vẫn dẫn trước ông Trump từ 3-5 điểm. Trong đó, theo khảo sát của Reuters công bố cuối ngày hôm qua, ứng viên Dân chủ Hillary Clinton có 90% cơ hội đánh bại đối thủ Cộng hòa Donald Trump để trở thành tổng thống tiếp theo của Mỹ. Cựu Ngoại trưởng được dự đoán giành 303 phiếu đại cử tri, trong khi tỷ phú Trump chỉ giành 235 phiếu. Mỗi ứng viên cần tối thiếu 270 phiếu đại cử tri để trở thành tổng thống.


Hai ứng viên Hillary Clinton và Donald Trump chạy ngược xuôi giữa các bang then chốt để vận động tranh cử (Ảnh: BBC)

Hai ứng viên Hillary Clinton và Donald Trump chạy ngược xuôi giữa các bang then chốt để vận động tranh cử (Ảnh: BBC)

Thăm dò ý kiến Bạn dự đoán ứng viên nào sẽ thắng cử Tổng thống Mỹ?
Donald Trump Hillary Clinton
Ông Trump và bà Clinton vận động tranh cử xuyên đêm vào giờ chót - 3
Ông Trump và bà Clinton vận động tranh cử xuyên đêm vào giờ chót - 4

Minh Phương

Tổng hợp