1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump tính siết chặt lệnh cấm nhập cảnh sau vụ nổ bom London

(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump đã để ngỏ khả năng tăng cường lệnh cấm công dân các nước nhập cảnh vào Mỹ như cách ông từng làm trước đây sau khi một vụ nổ bom xảy ra ở ga tàu điện ngầm London hôm qua 15/9.

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Theo Hill, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/9 đã đăng đàn trên mạng xã hội Twitter để lên án vụ tấn công ở ga tàu điện ngầm Parsons Green, phía tây thủ đô London, Anh khiến ít nhất 22 người bị thương. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng ngụ ý rằng giới chức Anh đã hành động chưa đủ mạnh để ngăn chặn vụ tấn công này xảy ra.

“Một kẻ khủng bố thất bại đã gây ra một vụ tấn công nữa ở London. Đây là những kẻ bệnh hoạn, điên cuồng và đã từng nằm trong tầm ngắm của Sở Cảnh sát Anh. Cần phải chủ động!”, ông Trump viết trên Twitter.

“Những kẻ khủng bố thất bại phải được xử lý bằng một biện pháp mạnh tay hơn. Internet là công cụ tuyển mộ chính của chúng. Chúng ta phải cắt đứt, đồng thời sử dụng công cụ này hiệu quả hơn”, Tổng thống Mỹ viết tiếp.

Tổng thống Trump sau đó tiếp tục đưa ra một bình luận khác, trong đó đề cập tới khả năng siết chặt lệnh cấm đối với những công dân nước ngoài muốn nhập cảnh vào Mỹ.

“Lệnh cấm nhập cảnh vào Mỹ nên mở rộng hơn, cứng rắn hơn và cụ thể hơn. Tuy nhiên, điều ngớ ngẩn đó là, điều này lại không được xem là phù hợp về mặt chính trị”, ông Trump viết.

Một người bị thương sau vụ nổ tại ga tàu điện ngầm ở London ngày 15/9 (Ảnh: PA)
Một người bị thương sau vụ nổ tại ga tàu điện ngầm ở London ngày 15/9 (Ảnh: PA)

Cũng theo nhà lãnh đạo Mỹ, những tiến bộ mà chính quyền của ông đạt được trong vòng 9 tháng qua trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nhiều hơn so với những gì mà chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama đã làm trong suốt 8 năm.

Phát biểu về lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Trump được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tòa án Tối cao Mỹ ngày 12/9 đã chấp thuận yêu cầu của chính quyền Tổng thống Trump về việc chặn quyết định của Tòa phúc thẩm liên bang khu vực 9 đối với sắc lệnh cấm nhập cảnh. Theo đó, chính quyền Trump được phép thực thi trên quy mô rộng lệnh cấm người tị nạn từ các nước trên thế giới vào Mỹ.

Hồi tháng 3, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh hành pháp cấm công dân từ 6 quốc gia có đông dân Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ. Mục đích của việc làm này là nhằm kiểm soát số người nhập cảnh, đặc biệt là từ những quốc gia có nguy cơ khủng bố cao, và bảo vệ an ninh của Mỹ. Tuy nhiên, sắc lệnh này cũng vấp phải sự chỉ trích dữ dội của dư luận.

Thành Đạt

Theo Hill