1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump tiết lộ nội dung cuộc trò chuyện thứ hai với Tổng thống Putin

(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã có cuộc trò chuyện kéo dài khoảng 15 phút với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, trong đó chủ yếu là những câu bông đùa vui vẻ, khi hai nhà lãnh đạo tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Đức.

Các nhà lãnh đạo thế giới dự tiệc tối tại hội nghị G20

Tổng thống Trump và Tổng thống Putin bắt tay tại cuộc hội đàm chính thức bên lề hội nghị G20 ở Đức (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Trump và Tổng thống Putin bắt tay tại cuộc hội đàm chính thức bên lề hội nghị G20 ở Đức (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc phỏng vấn với New York Times ngày 19/7, Tổng thống Donald Trump đã chính thức xác nhận về cuộc trò chuyện không chính thức giữa ông và Tổng thống Vladimir Putin trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh G20 tại thành phố Hamburg, Đức hôm 7/7.

“Đó không phải là cuộc trò chuyện dài, nó chỉ kéo dài khoảng 15 phút. Chúng tôi chỉ nói về vài thứ. Thực sự, đó là cuộc trò chuyện rất thú vị. Chúng tôi đã nói về việc nhận con nuôi… Nó thú vị vì việc nhận con nuôi từng là một chủ đề được thảo luận trong cuộc gặp của Don”, Tổng thống Trump nói, đề cập tới tên của con trai cả - Donald Trump Jr.

Tổng thống Vladimir Putin đã ban hành lệnh cấm công dân Mỹ nhận nuôi trẻ em Nga hồi năm 2012 để đáp trả việc Washington áp lệnh trừng phạt Moscow với cáo buộc vi phạm nhân quyền. Mới đây, Donald Trump Jr. cũng tiết lộ rằng việc nhận con nuôi cũng là chủ đề được đem ra thảo luận trong cuộc gặp giữa anh với luật sư người Nga hồi tháng 6/2016 tại Tháp Trump.

Theo chia sẻ của Tổng thống Trump, ông đã trò chuyện cùng nhà lãnh đạo Nga tại bữa tiệc tối do nước chủ nhà tổ chức để thết đãi các nhà lãnh đạo về dự hội nghị G20 cùng phu nhân và phu quân của họ. Tại bữa tiệc này, các cặp vợ chồng được hoán đổi chỗ và Tổng thống Putin đã sắp xếp ngồi cạnh Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump.

“Tôi đã đi tới chỉ để chào Melania. Và khi tôi ở đó, tôi cũng chào ông Putin”, Tổng thống Trump cho biết.

Ông Trump nói rằng cuộc trò chuyện với ông Putin chủ yếu là những câu bông đùa vui vẻ và diễn ra vào thời điểm gần bữa tráng miệng của buổi tiệc.

Vị trí ngồi của Tổng thống Trump và Tổng thống Putin trên bàn tiệc tại Đức. Nhà lãnh đạo Nga ngồi cạnh Đệ nhất phu nhân Mỹ ở phía đối diện với Tổng thống Trump. (Ảnh: NBC)
Vị trí ngồi của Tổng thống Trump và Tổng thống Putin trên bàn tiệc tại Đức. Nhà lãnh đạo Nga ngồi cạnh Đệ nhất phu nhân Mỹ ở phía đối diện với Tổng thống Trump. (Ảnh: NBC)

Mâu thuẫn giữa Tổng thống và truyền thông

Cuộc trò chuyện thứ hai của hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ diễn ra sau cuộc hội đàm chính thức đầu tiên, kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ trước đó. Tuy nhiên, thông tin về cuộc trò chuyện thứ hai mãi tới gần đây mới được tiết lộ và Nhà Trắng đã lên tiếng xác nhận hôm 18/7.

Trước đó, truyền thông trích lời ông Ian Bremmer, chủ tịch tổ chức tư vấn rủi ro chính trị Eurasia Group, dẫn nguồn thạo tin nói rằng ông Trump và ông Putin đã bí mật gặp nhau lần hai bên lề hội nghị G20.

Theo nguồn tin này, ở giữa tiệc tối dành cho lãnh đạo G20, ông Trump và ông Putin bất ngờ rời ghế ngồi và bí mật trao đổi với nhau trong khoảng 1 giờ đồng hồ.

Sau khi truyền thông đưa tin, Tổng thống Trump đã giận dữ và lên tiếng bác bỏ, đồng thời tố truyền thông giả mạo cung cấp thông tin không chính xác.

Những thông tin về cuộc gặp bí mật của ông Trump và ông Putin xuất hiện giữa lúc các cơ quan tại Mỹ đang vào cuộc điều tra nghi vấn thông đồng giữa đội ngũ tranh cử tổng thống của ông Trump với Nga cũng như khả năng Moscow can thiệp bầu cử Mỹ.

Thành Đạt

Theo Hill